Thời sự

Bảo tàng Huế mua lại mỏ neo cổ khổng lồ với giá gần 11 triệu

26/11/2014, 09:01

Nhiều nhà chuyên môn nhận định đây là mỏ neo hiếm thấy và thuộc một tàu buôn lớn vào khoảng thời chúa Nguyễn (thế kỷ 17) đến trước năm thất thủ kinh đô 1885 (Pháp đánh chiếm Huế).

Chiếc mỏ neo cổ khổng lồ được Bảo tàng lịch sử cách mạng Thừa Thiên Huế mua lại.
Chiếc mỏ neo cổ khổng lồ được Bảo tàng lịch sử cách mạng Thừa Thiên - Huế mua lại.

Mỏ neo có chiều dài 8,1m, dày 30cm, được bọc sắt ở phần đầu, 2 ngạnh neo có bọc sắt 2 lớp. Gỗ của mỏ neo thuộc lọai gỗ quý hiếm và vẫn còn khá nguyên vẹn mặc dù ngâm ở biển nhiều năm.

Nhiều nhà chuyên môn, ngư dân nhận định đây là mỏ neo hiếm thấy và thuộc một tàu buôn lớn vào khoảng thời chúa Nguyễn (thế kỷ 17) đến trước năm thất thủ kinh đô 1885 (Pháp đánh chiếm Huế). 

Sau khi đưa về bảo tàng, hội đồng chuyên môn sẽ thẩm định phần gỗ và sắt bọc mỏ neo, để có kết luận về niên đại cũng như độ quý hiếm về hiện vật độc đáo trên.

Được biết, trước đó vào đầu tháng 10/2014, chiếc mỏ neo này được ông Nguyễn Văn Chinh mua lại của một ngư dân tên Nguyễn Hảo cũng với giá gần 11 triệu đồng ngay sau khi ông Hào phát hiện và trục vớt về.

 PV

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.