Bóng đá

Báo Thái bi quan về cơ hội của đội nhà ở giải U23 châu Á 2020

06/01/2020, 17:48

Truyền thông Thái Lan không đặt nhiều niềm tin vào việc đội tuyển U23 nước này sẽ giành vé dự Olympic 2020.

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020

img
U23 Thái Lan nằm ở bảng A VCK U23 châu Á 2020

Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan được chơi trên sân nhà và người hâm mộ xứ chùa vàng kỳ vọng thầy trò HLV Akira Nishino sẽ gặt hái thành công lớn, cụ thể là giành vé dự Olympic. Dẫu vậy, truyền thông Thái Lan lại tỏ ra bi quan với mục tiêu này.

“U23 Thái Lan sẽ đến Olympic 2020 với phong cách chơi vừa qua? Thành thật mà nói, không mong đợi nhiều khi đó là một mục tiêu cực kỳ khó khăn. “Voi chiến” chỉ cần thể hiện lối chơi để gây ấn tượng với những chuyển biến tích cực là đủ để ít nhất phần nào nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ nước nhà”, tờ Thairath nhận định.

True ID thì đánh giá ngay tại vòng bảng, thầy trò ông Nishino đã đụng những đối thủ sừng sỏ. U23 Úc sở hữu dàn cầu thủ hầu hết đang chơi bóng ở Anh, Hà Lan, Đức. Iraq cũng rất mạnh khi từng vô địch năm 2013, đọat vé dự Olympic 2016. Ngay cả đối thủ được đánh giá nhẹ ký như U23 Bahrain cũng đáng gờm khi sở hữu những tài năng trẻ Mohamed Jasim Marhoon (tuyển thủ quốc gia) và đội trưởng Mohammed Al-Hardan, người từng nhiều năm chơi bóng ở Đan Mạch.

Từ đó, True ID kết luận: “Mặc dù U23 Thái Lan có lợi thế sân nhà nhưng cuộc đấu này không hề dễ dàng bởi vì đối thủ đều là hổ, sư tử, bò rừng, tê giác…”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.