Bóng đá

Báo Thái “bóc mẽ” đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup

11/04/2019, 12:50

Truyền thông Thái Lan sớm nhận ra động cơ sâu xa của HLV HLV Park Hang-seo và học trò tại King’s Cup 2019.

img
ĐT Việt Nam sẽ chạm trán với Curacao trong trận đầu tiên tại King’s Cup 2019

Ngày 9/4, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã thông báo chính thức về giải đấu truyền thống King’s Cup 2019 của Thái Lan và xác nhận sự tham dự của 4 đội tuyển gồm: Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Curacao. Theo đó, King’s Cup lần thứ 47 diễn ra vào thời điểm FIFA Day, nên được xem là cơ hội để ĐT Việt Nam cọ xát, tích luỹ điểm số trên BXH FIFA. Theo dự kiến, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bắt đầu hội quân vào cuối tháng 5 tới.

Nhận định về lực lượng của Việt Nam, tờ Siam Sport của Thái Lan cho rằng dù xuất quân với đội hình mạnh nhất, nhưng mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo không hẳn là chức vô địch.

img
Bài viết của Siam Sport về ĐT Việt Nam

“ĐT Việt Nam sẽ tham dự King's Cup lần thứ 47. Họ sẽ mang tới Thái Lan lực lượng mạnh nhất nhất hiện có, bởi King's Cup rơi vào ngày FIFA Day. Kết quả các trận đấu sẽ ảnh hưởng tới thứ hạng của Việt Nam trên BXH FIFA. Tuy nhiên họ không đặt mục tiêu phải chiến thắng, thậm chí không mặn mà với chức vô địch King's Cup. Những chú "Rồng vàng" chỉ coi King's Cup là nơi thử nghiệm chiến thuật và đội hình trước vòng loại World Cup”, tờ Siam Sport viết.

King’s Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5-8/6 tại SVĐ Chang Arena, Buriram (Thái Lan). Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán với Curacao, đối thủ đến từ khu vực CONCACAF ở trận bán kết 1, còn chủ nhà Thái Lan sẽ tiếp đón Ấn Độ ở trận bán kết 2. Hai đội thắng bán kết sẽ tranh chức vô địch vào ngày 8/6. Trong lịch sử, ĐT Việt Nam tham dự 1 lần vào năm 2006 và giành vị trí Á quân, sau khi để thua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1 - 3 ở trận chung kết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.