Bóng đá

Báo Thái phục sát đất trước tầm nhìn xa của U22 Việt Nam

18/08/2020, 23:19

Tờ Siam Sport rất ấn tượng với việc U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 từ thời điểm này.

img
U22 Việt Nam đội mưa tập luyện chiều 18/8. Ảnh Ngọc Tú

Chiều 18/8, U22 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân thứ hai năm 2020.

Sau phần khởi động, các cầu thủ được yêu cầu tập các bài chuyền bóng vượt chướng ngại vật, chia đội đá tập dưới sự giám sát chặt chẽ ban huấn luyện.

Đáng chú ý, lần này HLV Park Hang-seo triệu tập tới gần 50 cầu thủ nhằm sàng lọc ra những cái tên tốt nhất hướng tới SEA Games 31 diễn ra vào năm sau.

Tờ Siam Sport bởi vậy tỏ ra rất ấn tượng với công tác chuẩn bị của U22 Việt Nam: “VFF không hề coi thường công tác chuẩn bị và đã lên phương án bảo vệ chức vô địch bóng đá nam SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, Việt Nam là nước đăng cai và đại hội sẽ được tổ chức tại Hà Nội. U22 Việt Nam đang là đương kim vô địch ở giải đấu này.

Để hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch bóng đá nam, HLV Park Hang-seo đã chuẩn bị trước đó tới 15 tháng. Một sự chuẩn bị rất xa”.

Trong khi U22 Việt Nam đã có kế hoạch chuẩn bị, gần như tất cả các đối thủ đều vẫn đang án binh bất động. Rõ ràng đây là lợi thế lớn cho thầy trò ông Park.

Dự kiến, từ nay tới khi SEA Games 31 diễn ra, U22 Việt Nam sẽ còn nhiều đợt hội quân để tinh chỉnh lực lượng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.