Hồ sơ tài liệu

Báo Trung Quốc chê bai bầu cử Mỹ

08/10/2016, 15:32
image

Hai tờ báo của Trung Quốc hôm nay (8/10) đồng loạt phê phán cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, theo Reuters.

Untitled

Hai ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton liên tiếp gặp các bê bối gần đây (Ảnh: CNN)

Theo đó, 2 đầu báo chính thống của Trung Quốc cho rằng, Washington không có quyền “rao giảng về dân chủ” trong khi các vụ bê bối xung quanh 2 ứng viên Tổng thống Mỹ tưởng chừng… bất tận.

Trước đó, Bắc Kinh hầu như không can thiệp vào các cuộc bầu cử hoặc hệ thống chính trị của nước khác.

Tờ Nhân dân Nhật báo nhận định, bầu cử Tổng thống Mỹ đang ở trong tình trạng “hỗn loạn”, khi bà Clinton liên tiếp gặp các scandal về sức khỏe hoặc email cá nhân, còn ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump thì liên tục gặp rắc rối vạ miệng và không công khai thu nhập cá nhân. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá, 2 ứng viên Tổng thống xuất hiện nhiều hơn mức cần thiết để công kích lẫn nhau thay vì thảo luận vấn đề.

>>>Xem thêm video Quy trình bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội:

“Trong một thời gian dài, Mỹ luôn khoe khoang về phương thức bầu cử linh hoạt – thể hiện sự ưu việt của hệ thống chính trị của mình, thậm chí đã sử dụng điều này để cố tình chỉ trích phần lớn các nước đang phát triển”, Hoàn cầu thời báo viết trong một bài xã luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.