Bóng đá

Báo Trung Quốc chỉ ra điều đáng lo của bóng đá Việt Nam sau U23 Quốc tế

27/03/2023, 16:19

Báo chí Trung Quốc cho rằng, bóng đá Việt Nam có thể đã qua giai đoạn vàng để phát triển và đang dần bị thụt lùi.

U23 Việt Nam đang chơi không tốt tại giải U23 Quốc tế 2023 khi toàn thua sau 2 trận trước Iraq và UAE.

img

U23 Việt Nam đang toàn thua tại giải U23 Quốc tế 2023

Từ thực tế đó, báo chí Trung Quốc cho rằng bóng đá Việt Nam có thể đã qua thời gian vàng để phát triển và đang trở về với bộ mặt thất vọng trước thời điểm HLV Park Hang-seo đến.

“Sau trận thua 0-3 trước U23 Iraq, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện bộ mặt kém cỏi khi thất bại 0-4 trước U23 UAE.

Ở trận này, U23 Việt Nam không bị mất người vì thẻ đỏ như trong ngày ra quân nhưng họ tỏ ra bất lực hoàn toàn trước đội bóng Tây Á.

Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam có bước phát triển thần kỳ và trở thành thế lực mới ở châu Á.

Cách đây không lâu, U20 Việt Nam vừa hạ gục U20 Australia và U20 Qatar ở giải U20 châu Á.

Tuy nhiên, người hâm mộ không còn nhìn thấy hình ảnh mạnh mẽ của U23 Việt Nam ở giải U23 Quốc tế 2023.

Không hiểu vì sao họ xuống dốc nhanh như vậy. Phải chăng, bóng đá Việt Nam đã bước qua giai đoạn phát triển vàng và trở lại với thời kỳ suy yếu?”, tờ Sohu viết.

Ở trận đấu với U23 UAE, các học trò của HLV Troussier đã chơi tốt trong 45 phút đầu tiên.

Tuy nhiên sang đến hiệp 2, Văn Khang cùng đồng đội không thể kháng lại sức tấn công của đối thủ và nhận tới 4 thua.

Sau hai trận đã đấu tại giải U23 Quốc tế 2023, đoàn quân áo đỏ vẫn chưa có điểm, thủng lưới 7 lần và không ghi được bàn thắng nào.

Theo kế hoạch, ngày 29/3, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Kyrgyzstan trong trận tranh hạng 9.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.