World Cup 2022

Báo Trung Quốc "khiếp vía", gọi tiền đạo tuyển Việt Nam là "quái vật"

21/08/2021, 07:00

Báo chí Trung Quốc lên tiếng cảnh báo đội nhà phải đặc biệt dè chừng Tiến Linh, bởi đây là con “quái vật” của Việt Nam ở vòng loại World Cup.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á với Trung Quốc và 4 đội bóng khác: Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út và Oman.

Ở lượt đi, Việt Nam và Trung Quốc chạm trán vào ngày 7/10. Giới truyền thông và người hâm mộ cả 2 nước đặc biệt coi trọng cuộc đối đầu này.

Trung Quốc rất muốn đánh bại đội tuyển Việt Nam và đã nghiên cứu kỹ về đội bóng láng giềng suốt thời gian qua.

img

Tiến Linh được báo chí Trung Quốc ví như "quái vật"

Mới nhất, tờ PP Sport của Trung Quốc đã cảnh báo đội nhà phải dè chừng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bên phía tuyển Việt Nam.

Thậm chí, tờ báo này còn dùng đến từ "quái vật" để mô tả sự nguy hiểm của Tiến Linh.

"Con 'quái vật' của hai năm trước hiện diện ở vòng đấu dành cho 12 đội mạnh nhất châu Á (vòng loại thứ 3 World Cup 2022).

Nguyễn Tiến Linh từ đội Olympic Việt Nam giờ đã vươn lên trở thành chân sút hàng đầu của nền bóng đá nước này".

Đi kèm với dòng bình luận kể trên là clip mà tờ báo này tổng hợp các bàn thắng của Tiến Linh trong màu áo tuyển Việt Nam ở các giải quốc tế từ năm 2019 đến nay.

Đáng chú ý, trong đó có cả bàn thắng mà tiền đạo này ghi vào lưới U22 Trung Quốc, trong trận giao hữu cách đây 2 năm.

Khi đó, U22 Trung Quốc tiếp U22 Việt Nam trên sân nhà trong khuôn khổ 1 trận giao hữu.

Dù được dẫn dắt bởi HLV tầm cỡ thế giới khi đó là Guus Hiddink, U22 Trung Quốc đã phải nhận thất bại 0-2 dưới tay thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tiến Linh là tác giả của cả 2 bàn thắng cho U22 Việt Nam: "Nguyễn Tiến Linh sinh năm 1997, là đại diện cho đội U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc 2-0", tờ PP Sport mô tả.

Sau thất bại này khoảng 10 ngày, HLV Hiddink đã bị sa thải.

img

Tiến Linh ghi 2 bàn thắng vào lưới U22 Trung Quốc trong trận giao hữu hồi năm 2019

2 năm kể từ màn trình diễn ấn tượng ấy, Tiến Linh ngày một hoàn thiện và là ngôi sao sáng nhất trên hàng công "những chiến binh sao vàng".

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa qua, Tiến Linh ghi được 5 bàn thắng và được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đánh giá là một trong những cầu thủ triển vọng nhất của bóng đá châu lục thời điểm hiện tại.

Rõ ràng, truyền thông Trung Quốc có lý do để dè chừng Tiến Linh và cái duyên ghi bàn của chân sút này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.