Quân sự

Báo Trung Quốc nói lý do khiến các nước phải dốc sức đầu tư cho hải quân

27/07/2021, 09:08

Trong tương lai, khoáng sản và năng lượng thế giới sẽ chỉ còn tập trung ở các vùng biển sâu.

Theo nhận định của các nhà báo Trung Quốc, cuộc diễu hành của Hải quân Nga là một tín hiệu rõ ràng cho phương Tây.

Nga trong cuộc duyệt binh hải quân chính được tổ chức hôm 25/7 vừa qua ở St.Petersburg, Moscow đã thể hiện toàn bộ sức mạnh của hạm đội.

Theo báo Baijiahao của Trung Quốc, gần đây Nga đã tích cực tham gia vào quá trình hiện đại hóa và phát triển Hải quân Nga.

img

Ông Putin tham dự buổi diễu hành hải quân ở thành phố St.Petersburg.

Moscow có một kế hoạch rõ ràng và thực hiện chiến lược của mình một cách nghiêm túc, nhất quán.

Ngoài ra, các hành động bị coi là khiêu khích thường xuyên từ NATO góp phần vào việc tăng cường sức mạnh này theo mọi cách có thể.

“Phương Tây lẽ ra không nên chọc giận Putin, một lực lượng hải quân hùng mạnh sẽ cung cấp cho Nga những khả năng phòng thủ mới”, báo Trung Quốc viết.

Các nhà phân tích Trung Quốc tin rằng cuộc duyệt binh Ngày Hải quân đã trở thành một tín hiệu rõ ràng đối với phương Tây.

img

Tổng thống Putin trên tàu chiến Nga - ảnh tư liệu minh họa.

Moscow đã trình diễn tàu ngầm hạt nhân Kazan mới của dự án Yasen-M, đồng thời thông báo chuẩn bị hạ thủy hơn 40 tàu các lớp.

Các nhà báo Trung Quốc cũng nhắc đến kế hoạch đóng hàng không mẫu hạm của Nga để tạo ra các nhóm tác chiến tàu sân bay.

Hiện tại, tất cả các quốc gia hàng đầu đã bắt đầu tích cực phát triển tiềm lực quân sự của lực lượng hải quân của mình, kể cả Trung Quốc.

Điều này là do trong tương lai, khoáng sản và năng lượng thế giới sẽ tập trung ở các vùng biển sâu. Đó là lý do tại sao an toàn hàng hải rất quan trọng, báo Baijiahao viết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.