Xã hội

17 người bị thương, hơn 1.300 nhà tốc mái trong bão số 13

image

Tính đến 17h chiều 15/11, bão số 13 khiến 17 người bị thương; 1.351 nhà bị tốc mái. Hiện, bão Vamco đã suy yếu áp thấp nhiệt đới.

img
Tàu cá bị sóng đánh đứt neo lao vào đâm sập nhà dân ở Thừa Thiên Huế

Thống kê nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT tới 17h chiều 15/11, bão số 13 khiến 17 người bị thương khi chằng chống nhà ở; 5 nhà tạm bị sập và 1.351 nhà bị tốc mái; 13 tàu thuyền bị chìm tại khu neo đậu.

Bão số 13 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn đến chiều mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, chiều tối nay (15/11), bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 16h chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong tối và đêm nay (15/11), ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m; biển động.
Cũng trong tối nay, trên đất liền ở Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Mưa lớn sẽ còn tiếp diễn đến chiều mai (16/11), từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 120mm; các nơi khác ở Việt Bắc có mưa vừa với lượng mưa từ 20-50mm.

Quảng Bình: 8 người bị thương do bão số 13

Theo số liệu cập nhật tới tối ngày 15/11, tại Quảng Bình, đã làm 8 người bị thương do bão số 13. Trong đó, đa số là bị thương trong lúc chằng chống nhà cửa, đặc biệt có 1 chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bị thương khi chằng chống kho doanh trại.

Quá trình ứng phó với Bão, Quảng Bình đã phải tổ chức di dời 14.259 hộ với 47.372 khẩu tới nơi tránh trú an toàn. Hiện tại, đa số người dân đã trở về nhà, còn khoảng 4.000 hộ với hơn 14.000 nhân khẩu sống gần các điểm sạt lở nguy hiểm vẫn đang phải ở lại nơi tránh trú phòng hoàn lưu bão gây mưa lớn kéo dài.

Thừa Thiên Huế: Nhiều tàu cá bị chìm, 1 tàu bị sóng đánh đâm sập nhà dân

Chiều 15/11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, báo cáo nhanh từ một số địa phương, bão số 13 đã khiến 909 nhà dân tại huyện Phú Lộc và 339 nhà tại thị xã Hương Trà bị tốc mái. Một số cơ sở trường học, trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng. Triều cường, nước dâng do bão đã khiến 909 nhà dân tại huyện Phú Lộc bị ngập.

Nhiều tàu cá của ngư dân Thừa Thiên Huế cũng bị sóng đánh chìm, dạt vào bờ mắc cạn.

Clip: Nhiều tàu cá bị chìm, mắc cạn tại thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An

Tại âu thuyền thôn Hải Tiến, sóng đánh làm chìm 9 tàu cá. Tại khu vực neo đậu xã Phú Thuận, tàu cá vỏ sắt TTH 99999 TS của ngư dân Trần Văn Chiến và tàu cá vỏ gỗ TTH 92099 TS (cùng trú tại thị trấn Thuận An) bị sóng đánh mắc cạn tại đập Hòa Duân.

img
Dãy 4 phòng học Trường Tiểu học Phú Thuận 1, huyện Phú Vang bị tốc mái

Tại âu thuyền xã Phú Thuận, tàu TTH 92366TS do ông Phạm Văn Cường làm thuyền trưởng neo đậu, bị sóng đánh đứt dây neo làm tàu dạt vào bờ mắc cạn. Tại âu thuyền xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) sóng đánh làm 2 ghe bị chìm tại khu neo đậu.

Tại thị trấn Thuận An, gió mạnh vào rạng sáng cùng ngày khiến tàu cá số hiệu TTH - 99911TS đang neo đậu ở phá Tam Giang đoạn qua tổ dân phố Hải Tiến bị đứt néo. Sóng đánh, đẩy tàu lên phía bờ, đâm sập nhà bà Lê Thị Xuyên ở gần đó, rất may thời điểm này trong nhà không có người.

Nhiều đoạn tuyến quốc lộ 49B và các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ, đường vào các khu dân cư đang bị ngập, hư hỏng; cây xanh gãy đổ.

Do ảnh hưởng của bão số 13, triều cường, sóng lớn, nước dâng do bão đã làm cho bờ biển Thừa Thiên Huế tiếp tục bị xói lở nặng với chiều dài hơn 14 km; trong đó đoạn qua xã Giang Hải, Vinh Mỹ, Vinh Hiền, huyện Phú Lộc tiếp tục bị xói lở dài hơn 4,0 km sâu vào 7 - 10m làm hư hỏng đường tỉnh lộ 21 và các hộ dân, mất rừng phòng hộ.

Bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà) tiếp tục bị sạt lở với chiều dài khoảng 100 m; bờ sông Bồ đoạn qua thôn Bồ Điền (xã Phong An, huyện Phong Điền) bị sạt lở 150 m, sâu 5 m.

Đến trưa 15/11, tại thị trấn Thuận An vẫn đang mất điện.

Quảng Trị: 6 người bị thương, gần trăm nhà bị tốc mái

Thông tin ban đầu, bão số 13 đã đi qua tỉnh Quảng Trị và gây một số thiệt hại như tràm keo, cao su gãy đổ, nhà, hàng quán tốc mái, gãy trụ điện gây mất điện ở nhiều địa phương (huyện Triệu Phong và Hải Lăng bị mất điện 50% tuyến)...

Cụ thể, có 6 người bị thương trong quá trình chằng chống nhà cửa chống bão, 98 ngôi nhà bị tốc mái, 17 trụ điện gãy đổ, 23 giếng phục vụ nuôi trồng thủy sản (Triệu Lăng, Triệu Phong) bị hư hỏng; bãi biển xã Gio Hải (Gio Linh) sạt lở tiếp tục ăn sâu vào đất liền từ 5-10m, dài 5,8km, làm hư hỏng sập đổ 15 quán kinh doanh của người dân. Các địa phương, đơn vị đang tiếp tục rà soát thiệt hại.

img
Bão số 13 khiến nhiều nhà dân, hàng quán ở Quảng Trị bị tốc mái

Lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong cho biết, huyện này có 46 nhà dân bị tốc mái. Một số tuyến đường bị cây đổ chắn ngang được lực lượng chức năng cưa cắt, thông đường khá nhanh chóng.

img
Nhiều nhà dân bị bay mái khi bão số 13 quét qua

Theo ông Dương Đức Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, bão Vamco khiến 3 trụ điện ở xã Trung Hải bị gãy đổ, toàn huyện bị mất điện từ 2h ngày 14/11, hiện ngành điện lực đang cố gắng khắc phục. Ở xã Gio Hải của huyện này cũng bị sạt lở bờ biển; vùng thị trấn Gio Linh có một số hàng quán bị tốc mái.

Tại huyện Vĩnh Linh, nhiều nhà dân, hàng quán cũng bị tốc mái, cao su gãy đổ. Riêng ở xã Vĩnh Thái, lúc 8h sáng nay 15/11, khi bão đi dọc biển Quảng Trị đã khiến 1 trụ điện bị đổ, tốc mái hoàn toàn 3 hàng quán ven biển. Đặc biệt nguy hiểm là đê biển Vĩnh Thái (ở thôn Thái Lai) bị xói lở nặng, chỉ còn 50cm nữa là chạm mặt đê.

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại do bão số 13.

Bão số 13 Vamco đổ bộ Quảng Bình

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, 13h trưa nay, vùng tâm bão số 13 đã đi vào đất liền khu vực thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo người dân cần hết sức thận trọng, chưa nên ra khỏi nhà thời điểm này bởi sau một lúc lặng gió, hoàn lưu sau cơn bão vẫn sẽ gây gió mạnh cho các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình. Trên các vùng biển, người dân vẫn cần lưu ý sóng lớn.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Đã sơ tán hơn 320 nghìn người dân trước giờ bão đổ bộ

Tính đến 7h sáng nay 15/11, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã triển khai công tác di dời tổng cộng 93.795 hộ/ 324.780 người đến nơi an toàn.

Theo báo cáo của các địa phương, thiệt hại ban đầu do bão số 13 đã khiến 5 người bị thương do chằng chống nhà cửa.

Thống kê lượng mưa từ tối 14/11 đến 6h ngày 15/11, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị có mưa to đến rất to phổ biến từ 50 - 70mm. Đặc biệt, một số trạm có lượng mưa lớn như: Hải An (Quảng Trị) 148mm, Cửa Tùng (Quảng Trị) 108mm, Lộc Tiến (Thừa Thiên Huế) 131mm, Hồ chứa nước Thủy Yên (Thừa Thiên Huế) 119mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 118mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 101mm.

Từ hôm nay tới 16/11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm; ở Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An có mưa to với lượng mưa từ 40-80mm.

Đài khí tượng quốc gia cũng đã phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt từ các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Quảng Nam.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo TƯ về PCTT yêu cầu các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị ứng phó với thiên tai đặc biệt là bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất khi có yêu cầu.

Kiểm tra, rà soát đảm bảo an toàn hồ chứa, hệ thống đê biển nhất là các hồ chứa xung yếu, đã đầy nước, các khu vực trọng điểm đê điều; tiếp tục tổ chức vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn công trình và chủ động cắt lũ cho hạ du.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm.

Bão số 13 giật cấp 11 khi vào đất liền

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 6h sáng nay (15/11), tâm bão số 13 nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế với sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm.

Dự báo bão số 13 trong các giờ tiếp theo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Theo dự báo, cơn bão số 13 có sức gió mạnh nhất: Cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11 theo hướng Tây tây bắc, vận tốc 15 km/h và sẽ đi vào đất liền các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế.

Tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế, từ 23h đêm 14/11 đến 5h30 sáng nay (15/11), gió rất mạnh, mưa lớn.

Sáng nay, mực nước trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) sẽ lên, mực nước trên sông Hương tiếp tục lên, các sông Quảng Nam xuống chậm.

Theo dự báo, trưa nay (15/11), mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc sẽ lên mức 4,0 m, dưới BĐ3 0,5 m; sông Hương tại Kim Long lên mức 2,8 m, dưới BĐ3 0,7 m. Đến sáng sớm mai (16/11), mực nước tại Kim Long xuống mức 2,6 m, trên BĐ2 0,6 m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức BĐ1, còn các sông Quảng Nam dao động ở mức BĐ1 và trên BĐ1.

Gió bắt đầu mạnh tại Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam, đặc biệt tại các huyện: Đắkrông, Hướng Hóa (Quảng Trị), A Lưới, Phong Điền, Nam Đông, Hương Trà, Hương Thủy (Thừa Thiên- Huế) Hòa Vang, Liên Chiểu, Sơn Trà (Đà Nẵng), Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phú Ninh, Núi Thành (Quảng Nam). Ảnh chụp cảnh sạt lở ở huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Minh Hoàng).

Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh, sóng lớn xảy ra trên biển và nguy cơ nước dâng do bão vùng ven biển. Cụ thể, vùng hiển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao 4-5 m, biển động rất mạnh.

img
Công tác chống bão số 13 tại Huế

Phía bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2-4 m. Ngập úng nguy cơ xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng.

Trước đó, Ban chỉ đạo TƯ về PCTT cho biết, đến 17h chiều qua (14/11), các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã triển khai công tác di dời 66.123 hộ/216.886 người đến nơi an toàn. Trong đó, các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đã hoàn thành công tác sơ tán dân, các địa phương khác vẫn đang tiếp tục triển khai công tác sơ tán dân.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) chiều tối 14/11 đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Dự báo tới 4 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão số 13 sẽ nằm ngay trên vùng bờ biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14. Trong 12 đến 24h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.