Hạ tầng

Bảo vệ thi công QL1 Quảng Nam: Dân tự nguyện bàn giao mặt bằng

22/05/2015, 18:52

Gần chục hộ cản trở thi công QL1 Quảng Nam đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công ngay trong ngày 22/5.

2
Bà Ba, bà Linh cùng một số phụ nữ tự ý vào địa giới thi công, cản trở nhà thầu

Khác với những lần bảo vệ thi công trước đây, sáng 22/5, lực lượng chức năng cùng các đơn vị dân sự bảo vệ khu vực thi công được huy động có mặt tại hiện trường dự án QL1 qua địa phận xã Bình Nguyên (Thăng Bình, Quảng Nam). Đây là địa phương còn vướng mắc mặt bằng nhiều nhất của huyện và cả tỉnh Quảng Nam trong dự án nâng cấp, mở rộng QL1.

Tại tổ 8, thôn Thanh Ly dù có lực lượng bảo vệ, khoanh vùng khu vực rào chắn phạm vi thi công, phát hiện dây chuyền thảm bê tông nhựa nóng chuẩn bị hoạt động, vợ chồng ông Dương Ngọc Đông, Dương Ngọc Đông Em… bất ngờ túa ra cản trở. Nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập khiến khu vực nguy cơ mất an ninh trật tự.

3
Ông Đông cũng nằm lăn dưới xe trộn bê tông nhựa để cản trở thi công nhưng sau đó tự nguyện đứng dậy về nhà, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công

Ngành chức năng huyện tăng cường vận động, thuyết phục. Tuy nhiên, gia đình ông Đông, Đông Em vẫn không chịu bàn giao mặt bằng. Bà Nguyễn Thị Ba (vợ ông Đông), bà Dương Thùy Linh (vợ Đông Em), cùng một số phụ nữ dùng dù bạt đứng ngay trước mũi xe thảm bê tông nhựa. Khi lực lượng chức năng tuyên truyền, bà Ba, bà Linh còn cố tình viện lý do “đụng chạm phụ nữ” để hô hoán, kích động.

Thậm chí người bà con gia đình ông Đông là Dương Ngọc Hồ dù không thuộc diện thi công trước nhà nhưng ra kích động, xuyên tạc hoạt động bảo vệ thi công. Lúc quá khích, ông Hồ dùng đá đập vào lưng 2 vệ sĩ và một chiến sĩ công an khiến cả ba bị thương. Trong đó anh Phạm Văn Minh, Đội trưởng Đội vệ sĩ Quốc Đô (hợp đồng bảo vệ thi công) phải nhập viện. Lực lượng chức năng truy đuổi, tuy nhiên ông Hồ bỏ chạy.

Thấy bà Ba đứng giữa trưa nắng, biểu hiện mệt ngồi xuống lòng đường, đội vệ sĩ kịp thời hỗ trợ đưa ra xe cứu thương đưa về trung tâm y tế huyện chăm sóc. Lúc này đám đông mới vãn sau gần 2 tiếng cản trở thi công. Ông Đông ra nằm dưới gầm xe trộn bê tông nhựa được vận động và tự giác đứng dậy vào nhà, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

4
4 hộ dân khu vực tổ 8 thôn Thanh Ly (Bình Nguyên) đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công ngay trong sáng 22/5 nhờ biện pháp tuyên truyền, vận động và bảo vệ thi công.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Đông cho rằng: Lúc đầu chưa hiểu hết ý nghĩa, mục đích dự án, cộng thêm một số thành phần xúi giục, kích động nên viện lý do đơn giá đền bù nứt nhà chưa thỏa đáng để tìm cớ cản trở thi công. Ngay trưa 22/5, gia đình ông Đông ký biên bản nhận số tiền hỗ trợ nứt nhà từ đơn vị bảo hiểm..

Theo ông Nguyễn Văn Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng huyện bảo vệ thi công: các chế độ chính sách đền bù, hỗ trợ GPMB, huyện làm đúng quy định. Tuy nhiên một số hộ dân kiến nghị về nứt nhà, đơn giá bồi thường nên cản trở thi công. Địa phương tuyên truyền vận động, những hộ cố tình “yêu sách” sẽ cương quyết bảo vệ thi công để đảm bảo tiến độ dự án.

Chiều cùng ngày (22/5), nhờ sự quyết liệt, chủ động phương án bảo vệ thi công, thêm 200m vướng mắc mặt bằng được kịp thời tháo gỡ. Hầu hết các hộ dân này đều tự giác bàn giao mặt bằng, thống nhất phương án hỗ trợ, đền bù.

Thống kê UBND huyện Thăng Bình, hiện vẫn còn khoảng 40 hộ cản trở thi công. Huyện tập trung giải quyết dứt điểm trong tháng 5/2015. 

Sẽ khởi tố đối tượng cố ý gây thương tích, thiệt hại tài sản 

Chiều 22/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an huyện Thăng Bình cho hay: Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đang củng cố hồ sơ, khởi tố những đối tượng cố ý gây thương tích, thiệt hại tài sản cho các đơn vị bảo vệ thi công, nhà thầu.

Trong chiều cùng ngày ông Dương Ngọc Hồ tự đến công an huyện trình báo, thừa nhận hành vi dùng đá ném về phía lực lượng chức năng bảo vệ thi công và cam kết không tái phạm.

Công an huyện đang mở rộng điều tra, cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện hoàn chỉnh hồ sơ để có các biện pháp xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật với trường hợp ông Hồ và các đối tượng quá khích, kích động khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.