An ninh hình sự

Bảo vệ UBND huyện treo cổ trên đồi

14/09/2017, 17:04

Người dân đi bẫy chim phát hiện bảo vệ UBND huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) treo cổ trên đồi, để lại thư tuyệt mệnh

1

Bảo vệ UBND huyện treo cổ trên đồi (Ảnh: Ngọc Hùng)

Vào khoảng 11h30’ngày 14/9, một người dân đi bẫy chim trên đồi thông Cư M"gar (thuộc thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M"gar, tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện thi thể một người ông treo cổ trên cây.

Nạn nhân được xác định là ông Ngô Văn Dùng (43 tuổi, ngụ Khối 7, thị trấn Quảng Phú).

>>> Hiện trường bảo vệ UBND huyện treo cổ trên đồi:

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên một người dân đi bẫy chim tại khu vực đồi thông thì phát hiện ông Dùng chết trong tư thế treo cổ trên cây. Vụ việc ngay sau đó được trình báo lên cơ quan công an địa phương.

Nhận được thông tin, cơ quan Công an huyện Cư M"gar cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thông để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Theo gia đình nạn nhân, trước khi treo cổ, ông Dùng có để lại một bức thư tuyệt mệnh.

Theo một lãnh đạo UBND huyện Cư M"gar cho biết, ông Dùng là nhân viên bảo vệ của UBND huyện. Trước khi, treo cổ ông Dùng vẫn đi làm bình thường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.