Giáo dục

Bất cập chủ trương, Quảng Nam sẽ có 2 trường THPT Nguyễn Duy Hiệu?

03/05/2019, 08:29

Với những chủ trương nêu ra, trong tương lai, trên cùng một địa bàn thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) sẽ tồn tại 2 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu.

img
Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu là một trong những ngôi trường ở Quảng Nam có tuổi đời, truyền thống hơn 60 năm

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam chủ trương di dời, xây mới

Trước tình hình quá tải học sinh, trường lớp xuống cấp, năm 2016, Tỉnh ủy Quảng Nam có chủ trương di dời và đầu tư xây dựng mới Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có phương án xây dựng mới Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu.

Để thực hiện chủ trương đó, năm 2018, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam đề xuất đầu tư xây dựng mới Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu có kinh phí đầu tư 100 tỷ đồng, diện tích đất 5,6 héc ta, với quy mô 44 lớp phòng lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 2.000 học sinh. Kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu mới sẽ bắt đầu từ năm 2019.

img
Hơn 60 năm xây dựng, phát triển, từ mái trường THPT Nguyễn Duy Hiệu đã có hàng chục ngàn học sinh học tập, trưởng thành
img

Trước thực trạng quá tải ngày càng lớn, học sinh phải học 3 ca, tháng 3/2019, vấn đề xây dựng mới Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu lại tiếp tục được UBND tỉnh Quảng Nam "chỉ đạo khẩn" các sở, ban ngành, chính quyền thị xã Điện Bàn gấp rút triển khai xây dựng mới Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng học tập tốt hơn cho con em địa phương.

img
Với những chủ trương trái chiều, đến nay, số phận ngôi trường THPT Nguyễn Duy Hiệu vẫn chưa thể được định đoạt
img

Tuy nhiên, đi ngược lại với chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam và sự nỗ lực của các Sở, ban ngành tỉnh Quảng Nam, ngày 22/4/2019, ông Trần Úc - Chủ tịch UBND TX. Điện Bàn ban hành văn bản, khẳng định sẽ không di dời hay chuyển sang mục đích sử dụng khác đối với ngôi trường THPT Nguyễn Duy Hiệu đang trong tình trạng quá tải, xuống cấp.

Ông Trần Úc cho biết: Quảng Nam sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu. Thông tin này hoàn toàn trái ngược với chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam hiện nay.

img
Dư luận tỏ ra quan tâm về số phận ngôi trường này khi các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam có nhiều ý kiến trái chiều nhau

Như vậy, trong khi Tỉnh ủy Quảng Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo, triển khai xây dựng mới Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thì UBND thị xã Điện Bàn lại khẳng định giữ lại, không di dời, hay xây mới Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu. Sự việc này đã khiến dư luận, người dân tỏ ra hết sức băn khoăn, khó hiểu: Liệu trong tương lai, tại cùng một địa bàn tỉnh Quảng Nam tồn tại đến 2 ngôi trường THPT cùng mang tên chí sĩ yêu nước Nguyễn Duy Hiệu?

Trả lời vấn đề này, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cho rằng, có thể trong tương lai Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu sẽ tồn tại với 2 cơ sở.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng một cơ sở mới của Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu với quy mô 44 phòng học, nằm trên diện tích 5 héc ta, với nguồn kinh phí ước khoảng hơn 100 tỷ đồng sẽ gây lãng phí rất lớn. Việc quy hoạch bố trí khoảng cách giữa 2 cơ sở này quá gần (khoảng 1km) cũng không phù hợp với công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp mà địa phương, ngành GD&ĐT đang quyết tâm thực hiện.

Khi cùng một lúc triển khai xây mới một Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu và sửa chữa, nâng cấp, mở rộng ngôi trường cũ THPT Nguyễn Duy Hiệu sẽ gây lãng phí nguồn vốn nhà nước rất lớn. Công tác quản lý, bố trí đội ngũ biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học cũng sẽ gặp không ít khó khăn, bất cập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.