Thế giới

Barack Obama: Quyết định của Tổng thống Trump là “sai lầm”

09/05/2018, 15:19

Cựu Tổng thống Barack Obama đã chỉ trích quyết định rút khỏi thỏa thuận Iran của Donald Trump.

ong-obama-thoa-thuan-hat-nhan-iran-sai-lam-dspl

Ông Obama đánh giá quyết định của Tổng thống trump là sai lầm

Thoả thuận hạt nhân Iran 2015 vốn được coi là một di sản về chính sách đối ngoại từ thời ông Obama còn giữ cương vị Tổng thống Mỹ.

 “Chúng ta đang mong chờ một nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên nhưng lại quyết định rời khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran”, ông Obama nói.

Người tiền nhiệm của Tổng thống Trump còn cho rằng, việc rút khỏi thoả thuận hạt nhân sẽ khiến Washington quay lưng lại với các đồng minh thân cận nhất của mình.

Đó là lý do vì sao cựu Tổng thống đánh giá quyết định của ông Trump là một “sai lầm”.

Không chỉ có ông Obama chỉ trích quyết định của Tổng thống Donald Trump, cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng cho rằng việc rút khỏi thoả thuận hạt nhân sẽ làm suy yếu an ninh quốc gia, cô lập Mỹ khỏi các đồng mình và làm gia tăng những nguy cơ từ phía Iran.

Vào ngày 8/5, Tổng thống Trump đã chính thức rút Mỹ ra khỏi thoả thuận hạt nhân Iran 2015, đồng thời cho biết sẽ áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran.

Quyết định này của ông Trump đã làm dấy lên những  lo ngại về một sự đối đầu có thể diễn ra trong tương lai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.