Thế giới

Bắt 132 quan chức vì "làm tiền" từ việc tổ chức hành hương

16/01/2015, 11:22

Ngày 15/1, hãng tin Reuters cho biết, Trung Quốc đang điều tra 32 quan chức vùng Tân Cương vì cáo buộc tham nhũng liên quan tới công tác tổ chức hành hương tới thánh địa Mecca của đạo Hồi.

Người theo đạo Hồi tại Tân Cương
Người theo đạo Hồi tại Tân Cương

China Daily đưa tin, các quan chức bị điều tra chủ yếu đến từ tỉnh Kizilsu, Tân Cương trong đó có cựu Giám đốc Cơ quan tổ chức hành hương, Giám đốc Sở Công an tỉnh, Tỉnh trưởng tỉnh Kizilsu...

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho hay, trong quá trình tổ chức hành hương, các quan chức trên đã đòi hỏi đút lót và nhận hối lộ hoặc lơ là công tác thanh tra, quản lý”.

Tân Cương là nơi chủ yếu người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi sinh sống. Họ thường hành hương tới thánh địa Mecca trong các chuyến đi do Chính phủ Trung Quốc tổ chức.

Theo báo này, khoảng 14 nghìn cuộc hành hương đã được tổ chức năm 2014 nhưng Chính phủ Trung Quốc chưa thống kê cụ thể số người. 

Xuân Minh  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.