Điều tra

Bắt 2 chủ tiệm vàng trong đường dây buôn 56kg vàng từ Campuchia về TP.HCM

28/01/2022, 19:04

Một đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về TP.HCM được Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá, bắt giữ 2 chủ tiệm vàng cùng nhiều tang vật.

Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Hiếu (32 tuổi), Trần Quốc Tuấn (38 tuổi, cùng ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) và Trần Kim Ngọc (54 tuổi, huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra về hành vi buôn lậu vàng.

img

Tang vật công an thu được. Ảnh: Tuyết Nhung.

Theo đó, khoảng 17h ngày 20/1, các trinh sát Phòng PC03 phối hợp với Phòng CSGT Công an Tây Ninh kiểm tra ô tô biển số TP.HCM do 2 đối tượng điều khiển tại ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.

Khám xét ô tô, lực lượng công an phát hiện trên xe chở 25 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 miếng vàng 9999 (loại 1 chỉ) cùng 1,2 tỉ đồng.

Tiếp tục kiểm tra ô tô khác, công an phát hiện thêm 29 kg vàng thỏi.

Thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số vàng trên. Tang vật công an thu được 56kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 chỉ vàng và 1,2 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, Công an đã bắt giữ Ngọc, Tuấn và Hiếu về hành vi buôn lậu.

Công an xác định, 3 đối đượng móc nối với người Campuchia chưa rõ lai lịch mua vàng tại nước này với số lượng lớn, sau đó, thuê người vận chuyển đến khu vực biên giới để đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Toàn bộ số tang vật công an thu giữ, công an xác định là của Hiếu, chủ tiệm vàng Kim Long, huyện Bến Cầu đang trên đường giao cho Ngọc, chủ tiệm vàng Tuấn Ngọc ở huyện Hóc Môn, TP.HCM thì bị bắt giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.