An ninh hình sự

Bắt 2 nhóm lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng hình thức mua hàng trả góp

04/07/2022, 14:53

Các đối tượng đã dụ dỗ người dân cung cấp thông tin, mua hàng trả góp để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 4/7, thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang, Cơ quan CSĐT nơi đây đang tạm giữ Đặng Văn Sang (SN 1980, ngụ TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Ngọc Phố (SN 1985, ngụ TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) cùng 2 đối tượng khác để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

img

Đối tượng Đặng Văn Sang và Nguyễn Ngọc Phố (từ trái qua) tại cơ quan điều tra.

Theo công an, các đối tượng này (thuộc 2 nhóm khác nhau) đã đưa ra thông tin gian dối về việc nhà nước hỗ trợ tiền cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch Covid-19 để lấy thông tin cá nhân rồi hướng dẫn những người này mua các mặt hàng như điện thoại, máy tính, máy lạnh, máy giặt… bằng phương thức trả góp.

Sau khi làm xong thủ tục, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, những đối tượng này đưa cho bị hại 1 số tiền nhỏ và lấy những mặt hàng được mua trả góp, bán ra ngoài, lấy tiền chênh lệch.

Bằng phương thức thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang thông báo đến người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cảnh giác, là bị hại của 2 nhóm đối tượng trên, đến Cơ quan CSĐT hoặc cơ quan công an gần nhất trình báo.

Đồng thời, thông báo và yêu cầu các đối tượng có liên quan đang bỏ trốn ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.