An ninh hình sự

Bắt 30 đối tượng vụ hàng trăm thanh niên hỗn chiến náo loạn Hà Đông

24/03/2022, 06:30
image

Liên quan vụ hàng trăm thanh thiếu niên cầm tuýp sắt gắn dao bầu hỗn chiến ở Hà Đông, hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 30 đối tượng.

Ngày 24/3, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận đã tạm giữ hình sự 30 đối tượng trong vụ hàng trăm thanh niên vác hung khí hỗn chiến trong đêm gây náo loạn ở Hà Đông.

30 đối tượng bị tạm giữ đã tham gia vào 2 nhóm thanh thiếu niên đi xe máy chạy trên khu vực đường Tố Hữu thuộc địa bàn quận Hà Đông. Hai nhóm đã cầm theo nhiều hung khí, chủ yếu là tuýp sắt gắn dao bầu, giáo dài tự chế và lao vào ẩu đả.

Hậu quả, đã có 1 đối tượng nằm gục trên vũng máu.

img

Các đối tượng và hiện trường vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm tại quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Theo Công an quận Hà Đông, ngoài số đối tượng trên, cơ quan CSĐT Công an quận tiến hành đã lập hồ sơ, cam đoan tạm cho về để tiếp tục xử lý đối với những trường hợp chưa đủ 18 tuổi.

Đồng thời, cơ quan CSĐT đang tiếp tục truy xét, làm rõ để xử lý thêm các đối tượng liên quan đến vụ việc manh động này.

Trước đó, khoảng 20h ngày 19/3, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực trên đã xảy ra vụ việc xô xát, gây mất trật tự an ninh và hậu quả 1 nam thanh niên tên Phạm Tuấn Cường (SN 2003 ở phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) bị thương nằm tại hiện trường gần cổng khu đô thị Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Quá trình điều tra làm rõ, một bên có khoảng 40 thanh niên phường Đồng Mai và Biên Giang, một nhóm khác cũng khoảng 40 thanh, thiếu niên phường Phú Lương và Phú Lãm (đều thuộc quận Hà Đông) có mâu thuẫn nhau từ trước nên đã hẹn nhau để nói chuyện.

Vào thời gian trên, 2 nhóm đi trên nhiều xe máy cầm theo hung khí hò hét đuổi nhau từ khu vực Ba La – Lê Trọng Tấn – Tố Hữu… đến khu vực cầu vượt Yên Nghĩa, Khu đô thị Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông thì 2 nhóm chạm trán nhau, lao vào ẩu đả.

Nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng triển khai lực lượng quây bắt các đối tượng, tước hung khí, giải tán đám đông. Nhóm thanh thiếu niên này, được xác định có độ tuổi từ 14 đến 22 tuổi, đối tượng trẻ nhất sinh năm 2006 và lớn nhất sinh năm 2002.

Hiện vụ việc Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội thụ lý giải quyết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.