An ninh hình sự

Bắt 33 đối tượng "đá gà" dùng giấy ghi tiền cược

18/02/2021, 13:03

Quá trình đánh cược các đối tượng không đưa tiền mặt mà dùng các mẩu giấy để ghi tiền cá cược.

img

Các đối tượng tham gia cá cược "đá gà" đến từ nhiều địa phương, trong đó có cả tỉnh Quảng Bình

Ngày 18/2/2021, trao đổi với phóng viên một lãnh đạo Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận và cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng “đá gà” ăn tiền để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc.

Trước đó, vào sáng ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu (15/2/2021), qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành phát hiện tại trang trại nuôi bò bỏ hoang của đối tượng Trần Hữu Nghĩa (SN 1983), trú tại xóm Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành đang có một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức “đá gà” ăn tiền.

Sau khi báo cáo sự việc lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Yên Thành huy động tối đa lực lượng, chia thành nhiều tổ công tác thắt chặt vòng vây, bắt giữ nhóm đối tượng.

img

Bước đầu công an thu giữ 8 con gà chọi cùng 170 triệu đồng các đối tượng mang theo để đánh bạc.

Khoảng 11h45' cùng ngày, đồng loạt các tổ công tác Công an huyện áp sát, bắt quả tang 33 đối tượng đang say sưa cá cược chọi gà ăn tiền. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 8 con gà chọi, 1 đồng hồ, 3 chậu nhựa, 2 xô nhựa, 8 ô tô, 11 xe gắn máy, 35 điện thoại di động, 3 mẫu giấy ghi kèo cá cược và gần 170 triệu đồng tiền mặt...

Trong số 33 đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt, có 13 đối tượng trú tại huyện Yên Thành, 7 đối tượng ở huyện Đô Lương, 8 đối tượng trú tại tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra, còn có một số đối tượng lợi dụng lúc lộn xộn đông người đã bỏ chạy.

Hiện Công an huyện Yên Thành đã tiến hành tạm giữ hình sự 13 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.