An ninh hình sự

Bắt 4 đối tượng 9X thuê nhà trọ tại Huế “sản xuất” văn bằng, chứng chỉ giả

07/05/2020, 20:22

4 đối tượng trú tại TP. HCM, Hà Nội, Thừa Thiên- Huế cùng thuê nhà trọ tại TP Huế để “sản xuất” văn bằng, chứng chỉ giả vừa bị công an bắt gọn.

img
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giữ Tạ Chí Hoàng và 3 đối tượng Quân, Tá, Lai. Ảnh: A.K

Chiều 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt 4 đối tượng: Tạ Chí Hoàng (SN 1992, trú tại quận Bình Tân, TP. HCM), Nguyễn Hồng Quân (SN 1995, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội), Ngụy Minh Tá (SN 1995, trú tại quận 5, TP HCM), Trần Xuân Lai (SN 1992, trú tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế) để điều tra, làm rõ về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện nhiều tài khoản Zalo, Facebook, Youtube và trang website đăng thông tin dịch vụ làm bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, chứng chỉ chuyên môn giả nên xác lập chuyên án đấu tranh. Lực lượng Công an xác định đối tượng Tạ Chí Hoàng là kẻ cầm đầu đường dây này, đã móc nối với 3 đối tượng: Quân, Tá và Lai để làm văn bằng, chứng chỉ giả.

img
Nhiều con dấu, phôi các loại bằng cấp được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế thu giữ

Để thực hiện việc làm văn bằng, chứng chỉ giả, nhóm đối tượng thuê trọ tại số 6 Tùng Thiện Vương (phường Vỹ Dạ, TP Huế). Hoàng sử dụng trang web “Shoplambang.com” đăng tải thông tin để quảng cáo dịch vụ nhận làm văn bằng, chứng chỉ. Mức giá làm mỗi văn bằng, chứng chỉ giả dao động từ 1 - 4 triệu đồng. Khi khách hàng có nhu cầu sẽ liên hệ trực tiếp với Hoàng qua tài khoản Zalo là số điện thoại mà nhóm đối tượng đăng công khai trên web.

Khi đã thống nhất giá cả của loại văn bằng, chứng chỉ cần làm, khách hàng sẽ cung cấp các thông tin cần thiết và ảnh cá nhân… để phục vụ cho việc làm bằng, chứng chỉ giả.

Quân và Tá có nhiệm vụ trực tiếp thao tác, thiết kế, soạn thảo và in trên phôi bằng giả để Tá ký giả các chữ ký, còn Hoàng sử dụng con dấu giả để đóng dấu với sự giúp sức của Lai.

Sau khi hoàn tất, các đối tượng sẽ chuyển sản phẩm cho khách hàng thông qua hình thức chuyển phát, bưu điện, hình thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

img
Từ ngày 30/4 đến ngày 5/5/2020, Hoàng cùng 3 đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 199 tài liệu của các cơ quan, tổ chức

Khám xét tại nơi nhóm đối tượng thuê trọ, cơ quan công an thu giữ 1.500 phôi các loại bằng cấp, giấy chứng nhận, chứng chỉ; 200 con dấu của các trường cao đẳng, đại học, Sở GD&ĐT, UBND các cấp; 199 đơn đặt hàng các loại bằng cấp, chứng chỉ đã hoàn thành và giao cho khách hàng; hơn 37 triệu đồng tiền mặt và nhiều máy móc phục vụ việc làm văn bằng, chứng chỉ giả.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ ngày 30/4 đến ngày 5/5/2020, Hoàng cùng 3 đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 199 tài liệu của các cơ quan, tổ chức, thu lợi bất chính khoảng trên 300 triệu đồng.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.