An ninh hình sự

Bắt 4 đối tượng chém tài xế xe tải rồi bỏ trốn

28/01/2015, 17:36

Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa khống chế 4 đối tượng đi trên 2 xe bồn gây án rồi bỏ trốn.

5454
Các đối tượng bị công an bắt giữ (Ảnh: Dân Việt)

Khoảng 22h20 đêm 27/1, Công an huyện Hương Sơn đã huy động các lực lượng chốt chặn tại ngã tư đường Hồ Chí Minh - QL8A (đoạn qua thị trấn Phố Châu), bắt gọn 4 đối tượng gồm Trương Vũ Nam (33 tuổi, trú tại TP Tuy Hoà, Phú Yên) là tài xế xe BKS 51C- 12345; Nguyễn Văn Thu (28 tuổi, trú tại huyện Bình Long, Bình Phước) là tài xế xe BKS 60C-08129; Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi, trú tại Quy Nhơn, Bình Định) và Phạm Tuấn Vinh (25 tuổi, trú tại Quy Nhơn Bình Định). 

Trước khi bị bắt, tại địa phận huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, 4 đối tượng này đi trên hai xe bồn BKS 51C- 12345 và xe BKS 60C-08129 chặn xe tải BKS 36C-09090 do anh Nguyễn Hữu Tư (28 tuổi. trú ở xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Sau đó, các đối tượng nhảy xuống xe dùng kiếm chém anh Tư trọng thương.  

Sau khi gây án, các đối tượng đã lái xe bỏ trốn, tuy nhiên khi đến địa phận huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thì cả 4 đối tượng bị công an địa phương bắt giữ. Sau đó, Công an huyện Hương Sơn đã làm thủ tục bàn giao người và phương tiện cho Công an huyện Tĩnh Gia di lý về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra. 

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Dương Văn Trường, Trưởng Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, các đối tượng này rất manh động, lực lượng chức năng phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cũng như các phương tiện mới dừng được 2 xe của 4 đối tượng này. Trong quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cũng đã phối hợp kịp thời. Khoảng 3h30 sáng nay (28/1) chúng tôi khống chế được 4 đối tượng và bàn giao các đối tượng trên công an Thanh Hóa. 

Trần Lộc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.