Điều tra

Bắt 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất Bạc Liêu

06/04/2019, 06:23

Sau nhiều ngày mật phục, Công an tỉnh Bạc Liêu đã triệt xóa được đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay.

img
Các đối tượng trong vụ án (từ trái qua) Bình, Bửu, Hiền và Đời. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều tối 5/4, tin từ cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đã khởi tố và bắt giữ 4 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Bình (SN 1959, ngụ ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu); Phan Văn Đời (SN 1991, ngụ khóm 3, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu); Quách Gia Bửu (SN 1961, ngụ phường 8, quận 3, TP. HCM) và Phạm Ngọc Hiền (SN 1979, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh, TP. HCM).

Theo thông tin ban đầu, sau nhiều ngày mật phục, vào khoảng 18h15 ngày 30/3, lực lượng trinh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu và Công an huyện Hòa Bình ập vào căn nhà tại ấp Thị Trấn A1, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) bắt quả tang Nguyễn Thị Bình có hành vi tàng trữ 5 gói nylon màu trắng, bên trong có chứa nhiều chất tinh thể dạng rắn nghi là ma túy đá.

Qua khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và tạm giữ 3 điện thoại di động, hơn 18 triệu đồng, 4 chiếc nhẫn, 1 chiếc lắc và 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng cùng một số tang vật khác có liên quan… Đồng thời, trinh sát tiến hành phong tỏa tài khoản và thu hồi số tiền 200 triệu đồng có liên quan đến vụ án.

img
Tang vật trong vụ án được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Làm việc với cơ quan công an, Bình khai nhận, 5 gói nylon nói trên là ma túy đá, số ma túy này được Bình mua ở TP.HCM. Sau đó, bán lại cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để thu lợi bất chính. Đồng thời, Bình khai thêm, trước đó đã mua 3 lần với tổng trọng lượng là 700gam.

Từ lời khai của Bình, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp chặt chẽ với Công an TP. HCM bắt giữ thêm 3 đối tượng: Phan Văn Đời, Quách Gia Bửu và Phạm Ngọc Hiền (là người bán ma túy cho Bình).

Khám xét nơi ở của Hiền, cơ quan công an đã thu giữ nhiều gói nylon có chứa chất tinh thể dạng rắn và chất bột màu trắng nghi là ma túy với số lượng trên 1kg, và hơn 113 triệu đồng.

Thông tin với báo chí xung quanh vụ án nói trên, đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đây là đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bị lực lượng công an triệt phá, đường dây ma túy này do Nguyễn Thị Bình cầm đầu. Bình là đối tượng có tiền án về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.