Pháp luật

Bắt 4 đối tượng phóng hoả đốt nhà trả thù tư

05/08/2014, 13:04

Do mâu thuẫn từ trước, các đối tượng đã đi xe máy mang theo dao, gậy và 2 chai xăng đến phóng hỏa đốt nhà anh Nguyễn Văn Vịnh để trả thù. Hậu quả, em họ của Vịnh bỏng nặng.

Ngày 5/8, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Yên Định vừa khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng đã có hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Theo đó, 4 đối tượng bị Công an huyện Yên Định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam gồm: Lê Văn Ba (SN 1995); Lê Văn Tú (SN 1994) đều ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa); Trịnh Đình Tâm (SN 1998) và Vũ Văn Tuấn (SN 1994, đều ở xã Quý Lộc, huyện Yên Định, Thanh Hóa).

Các đối tượng (từ trái qua phải): Ba, Tú, Tâm và Tuấn tại cơ quan điều tra
Các đối tượng (từ trái qua phải): Ba, Tú, Tâm và Tuấn tại cơ quan điều tra

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân với anh Nguyễn Văn Vịnh (SN 1995 ở thôn 7 xã Yên Thịnh, huyện Yên Định) nên khoảng 21h  ngày 27/7/2014 Lê Văn Ba đã rủ thêm: Tú, Tâm, Tuấn và Lê Văn Tùng (SN 1993 ở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đi 2 xe máy và mang theo dao, gậy cùng 2 chai xăng để đến nhà anh Vịnh phóng hỏa đốt nhà để trả thù.

Tới nơi, thấy nhiều người đang ngồi uống nước trong nhà anh Vịnh bọn chúng đã ném 2 chai xăng vào nhà và châm lửa đốt.

Do lượng xăng quá lớn nên ngọn lửa bốc cháy khiến anh Trần Văn Sinh (SN 1995 ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - là em họ của Vịnh) bị bỏng nặng phải đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia. Kết quả giám định, anh Sinh bị bỏng diện tích 17% cơ thể và bỏng ở độ 3. 

Sau hơn 1 tuần điều tra, lực lượng Công an huyện Yên Định đã bắt giữ Ba, Tú, Tâm, Tuấn. Riêng đối tượng Lê Văn Tùng hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Yên Định điều tra và tiến hành truy bắt đối tượng Lê Văn Tùng.

Phúc Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.