Pháp luật

Bắt 4 kẻ nổ súng bắn chết nhân viên nhà nghỉ

02/11/2016, 06:55
image

Nhân viên nhà nghỉ bị bắn chết không liên quan gì đến vụ việc mà bị chết oan trong vụ nổ súng này.

unnamed
Hình ảnh 6 nghi can giết người và tang vật thu được trong vụ nổ súng khiến nhân viên nhà nghỉ trên phố Nguyễn Thị Định thiệt mạng

Chiều 1/11, Công an TP Hà Nội đã tổ chức thông tin kết quả điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một nhà nghỉ trên phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy khiến anh Lường Văn Luyện (20 tuổi, quê Điện Biên) nhân viên lễ tân nhà nghỉ tử vong; Nạn nhân bị thương là anh Trần Huy Thắng (34 tuổi, quê Nam Định) xảy ra rạng sáng 28/10. Đáng chú ý, nạn nhân Luyện không liên quan gì đến vụ việc mà bị chết oan trong vụ nổ súng này.

Cảnh sát xác định có 6 đối tượng tham gia vụ nổ súng. Đến nay, đã có bốn đối tượng bị bắt gồm: Hoàng Quốc Hùng (41 tuổi, ở quận Đống Đa, có 4 tiền án), Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, ở quận Đống Đa, 3 tiền án, 3 tiền sự), Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi, tức Trường “Seoul”, ở huyện Thường Tín), Mai Vũ Long (45 tuổi, ở quận Đống Đa, 3 tiền án, 2 tiền sự).

Hai nghi phạm đang lẩn trốn là Nguyễn Vinh Long (tức Long “ma”, 28 tuổi, trú tại Hạ Hòa, Phú Thọ) và Nguyễn Mạnh Tiến (tức Tiến “lợn”, 26 tuổi, cùng ở quận Hai Bà Trưng). Trong đó, Long là kẻ chủ mưu. 

Quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ hai khẩu súng AK, một khẩu súng ngắn, một mìn tự tạo; 15 dao, lê AK, dao kiếm các loại; 450 triệu đồng và 1.300 USD; 1,98 gram ma túy đá, 5 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá. Về nguồn gốc số vũ khí quân dụng, các đối tượng khai là của Long “ma”.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.