Điều tra

Bắt 5 đối tượng chém chết người sau xô xát tại quán karaoke

23/04/2018, 15:24

Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 bị can chém chết người sau xô xát tại quán karaoke

xo_xat_tai_quan_hat_2_nguoi_thuong_vong

Quán karaoke Điểm Hẹn - nơi xảy ra vụ việcchém chết người sau xô xát

Ngày 23/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, liên quan đến vụ  xô xát tại quán karaoke, 1 người bị chém chết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án giết người, cố ý gây thương tích, khởi tố bắt tạm giam 5 bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21h50’ ngày 14/4/2018, tại quán Karaoke Điểm Hẹn thôn An Thọ, xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình có xô xát đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên cùng đến quán hát.

Hậu quả, anh Phạm Đức Lành (SN 1973, trú tại tổ 11, phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình) bị thương, chết trên đường đi cấp cứu; anh Hoàng Văn Chung (SN 1972, trú tại phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) bị thương, cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Kiến Xương phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền cơ sở tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tập trung điều tra làm rõ vụ việc.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 17/4/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định số 46 khởi tố vụ án “Giết người”. Ngày 20/4/2018,  Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh ra Quyết định số 03 khởi tố bổ sung vụ án "Cố ý gây thương tích" đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của 05 bị can, gồm: Phạm Quang Đạt (SN 1999, trú tại Nam Lâu, Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình) về tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 93, Bộ luật hình sự; Phạm Minh Tân (SN 1992, trú tại Nam Lâu, Thanh Tân, Kiến Xương) về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 4, Điều 134, Bộ luật hình sự; Vũ Văn Thiện (SN 1991, trú tại Nam Lâu, Thanh Tân, Kiến Xương) về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 4, Điều 134, Bộ luật hình sự; Vũ Đình Quyên (SN 1994, trú tại Nam Lâu, Thanh Tân, Kiến Xương về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 4, Điều 134, Bộ luật hình sự; Nguyễn Công Huân (SN 1993, trú tại Nam Lâu, Thanh Tân, Kiến Xương) tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 4, Điều 134, Bộ luật hình sự.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 21h30 ngày 14/4, một nhóm gồm 11 người, trong đó có anh Phạm Văn Lành và ông Hoàng Đức Chung cùng người thân họp giỗ họ. Sau khi họp xong, mọi người đến quán karaoke Điểm Hẹn có địa chỉ tại xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương để hát.

Tại đây, nhóm của anh Lành có mâu thuẫn, xô xát với một nhóm thanh niên khác trong lúc hát. Thấy sự việc căng thẳng, nhóm anh Lành đứng dậy trả tiền và ra về. Tuy nhiên, khi ra đến cửa quán, bất ngờ một đối tượng cầm dao bầu đâm vào vùng ngực anh Lành. Một đối tượng khác đi sau hung hãn xông vào chém những người đi cùng, trong đó có ông Chung.

Hậu quả, anh Lành bị đâm trúng tim, tử vong tại chỗ; ông Chung bị chém vào cổ và đầu bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.