An ninh hình sự

Bắt 6 đối tượng "rửa hận", khiến 1 sinh viên tử vong

05/08/2014, 07:01

Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bắt tạm giam 6 đối tượng dùng mã tấu truy đuổi, tấn công nhóm thanh niên làm một nam sinh viên chết và một người bị thương.

Ngày 4/8, công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND đề nghị khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng dùng mã tấu truy đuổi, tấn công nhóm thanh niên làm một nam sinh viên chết và một người bị thương tại thôn Phú Khê, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra
Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Các đối tượng bị khởi tố và tạm giam gồm Huỳnh Trần Nhật Thắng (19 tuổi, trú thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang), Nguyễn Hữu Phúc (23 tuổi, trú thôn Phú Khê), Phạm Văn Đài (20 tuổi, trú thôn Tiên Nộn, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang), Nguyễn Văn Thuận (21 tuổi, trú thôn La Ỷ, xã Phú Thượng), Lê Văn Quý (19 tuổi, trú thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng) và Nguyễn Thuận (19 tuổi, trú thôn Vân Thê, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) về hành vi cố ý gây thương tích.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào lúc 23h30 ngày 1/8/2014, Dương Quang Việt (SN 1989), Trần Văn Nghi (SN 1994), Dương Phong Hào (SN 1993), Cao Văn Rốp (SN 1993) đều trú tại thôn Phú Khê, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang ngồi nhậu tại thôn Phú Khê, xã Phú Dương thì bị một nhóm thanh niên dùng mã tấu tấn công, truy đuổi. Bị tấn công bất ngờ, Dương Quang Việt bị thương ở tay phải cấp cứu tại Bệnh viện TƯ.Huế; Dương Phong Hào, Cao Văn Rốp, và Trần Văn Nghi bị truy đuổi nên nhảy xuống sông Phổ Lợi để thoát thân. Nghi không biết bơi nên đã đuối nước, mất tích.

Trưa 2/8 thi thể Trần Văn Nghi được tìm thấy trên sông Phổ Lợi (đoạn gần cầu Chợ Nọ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang).

Sau thời gian khẩn trương điều tra, công an huyện Phú Vang xác định nhóm thanh niên gây ra vụ hỗn chiến, truy đuổi làm Việt bị thương, Nghi tử vong là do Huỳnh Trần Nhật Thắng cầm đầu.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Huỳnh Trần Nhật Thắng có bạn gái tên Trang ở thôn Phú Khê. Thắng hay về thôn Phú Khê chơi và xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên trong thôn và bị nhóm thanh niên thôn Phú Khê hành hung. Tối 1/8 Thắng đã rủ các chiến hữu tấn công nhóm thanh niên thôn Phú Khê để “rửa hận”.

Võ Thanh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.