An ninh hình sự

Bắt 6 thanh niên “hỗn chiến" trên cầu Nam Giao - Huế

09/01/2016, 13:24

Nhóm bảo vệ quán bar đến cầu Nam Giao (TP Huế) thì bị nhóm thanh niên dùng dao, rựa, vỏ chai… chặn đánh.

Bat- tam- giam- 6- thanh- nien- giai- quyet- mau-
 6 nghi can có hành vi cố ý gây thương tích trong vụ "hỗn chiến" tại cầu Nam Giao.

Trước đó, khoảng 21h ngày 21/11/2015, nhóm 8 thanh niên cùng trú trên địa bàn TP Huế, gồm: Nguyễn Duy Tuấn, Nguyễn Tấn Tài, Hồ Minh Tiến, Cao Hữu Hoàng, Phan Nghĩa, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Quốc Hùng, Lê Phước Hải (từ 17 đến 27 tuổi) đến một quán bar trên đường Nguyễn Thái Học (TP Huế) để uống bia thì xảy ra mâu thuẩn và xô xát với bảo vệ trong quán.

Nhóm thanh niên trên cùng với nhóm bảo vệ trong quán bar, gồm: Hồ Văn Cẩm Tuấn, Trần Duy Hoàng, Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Hữu Trung (28 tuổi), Võ Sơn (39 tuổi), Lê Phước Thảo (36 tuổi, cùng trú trên địa bàn TP Huế) “hẹn” nhau đến cầu Nam Giao (phường Vĩnh Ninh, TP Huế) để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 1h sáng ngày 22/11/2015, nhóm bảo vệ quán bar mang theo ống tuýp đến khu vực cầu Nam Giao thì bị nhóm 8 thanh niên nói trên dùng hung khí như dao, rựa, vỏ chai... chặn đánh.

Cuộc “hỗn chiến” đã khiến nhiều đối tượng phải nhập viện do bị thương nghiêm trọng như: đứt gân các ngón tay, bàn tay, cổ tay; hở, gãy xương tay, chân và đa chấn thương ở phần đầu, mặt...

Đáng chú ý, theo CQĐT, nhiều đối tượng trong cả 2 nhóm đều có “bề dày” tiền án, tiền sự về hình sự và ma tuý.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giam 3 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích đối với 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Duy Tuấn, Cao Hữu Hoàng, Phan Nghĩa, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Quốc Hùng, Lê Phước Hải. Các đối tượng còn lại đang chờ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.