An ninh hình sự

Bắt 8 nghi can dàn cảnh cướp hàng giữa đường

18/05/2014, 00:11

Bằng thủ đoạn đạp ngã thùng hàng của người đi đường để đàn em từ phía sao lao lên cướp rồi tẩu thoát, băng nhóm do vợ chồng Hùng Thuỷ cầm đầu đã sa lưới.

Ngày 17/5, Công an quận 11, TP HCM ra quyết định tạm giữ hình sự 8 nghi can trong băng nhóm dàn cảnh cướp hàng của người đi đường.

 

8 đối tượng gồm Lê Văn Hùng (43 tuổi), Huỳnh Thị Thu Thủy (40 tuổi, vợ Hùng) cùng 6 đối tượng khác chuyên dàn cảnh va chạm để trộm, cướp tài sản tại các giao lộ trên địa bàn TP.HCM.

 

Hùng (áo sọc caro) là kẻ cầm đầu trong băng nhóm. Ảnh: An Nhơn
Hùng (áo sọc caro) là kẻ cầm đầu trong băng nhóm (Ảnh: VnE)

Như Tuổi trẻ đưa tin, khoảng 11g ngày 16/5, tại giao lộ Tôn Thất Thiệp - Ba Tháng Hai (P.12, Q.11), một thanh niên chạy xe máy chở một thùng hàng, bên trong chứa gần 700 hộp thuốc tây thì bất ngờ bị Hùng xô đổ thùng hàng xuống đường.

Nạn nhân phát hiện thùng hàng rơi liền tấp vào lề để quay lại nhặt thì Hùng cùng các đối tượng đi 5 xe máy chạy ngang, che trước mắt để đồng bọn lấy thùng hàng tẩu thoát.

Ngay khi sự việc xảy ra, một thanh niên đi đường cùng tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm của Công an Q.11 phát hiện vụ việc nên bí mật đeo bám.

Về tới đường Bến Bình Đông (P.13, Q.8), phát hiện cả nhóm tập trung lại, chuyển thùng hàng từ người này qua người khác, tổ trinh sát ập vào bắt giữ 8 đối tượng cùng tang vật.

Tại Công an Q.11, các đối tượng khai nhận Hùng cùng vợ là người tổ chức lập nhóm chuyên dàn cảnh va chạm tại các giao lộ để tranh thủ cơ hội trộm tài sản, có những vụ chủ động cướp tài sản rồi chuyền tay nhau tẩu thoát.

 

Từ phía sau, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm của công an quận 11 bám theo. Khi cả 8 tên mang hàng sang tiêu thụ trên đường Bến Bình Đông, quận 8 thì bị bắt.

 

Vợ chồng Hùng, Thủy tại nhà tạm giữ Công an Q.11
Vợ chồng Hùng, Thủy tại nhà tạm giữ Công an Q.11 (Ảnh: Tuổi trẻ)

Tại cơ quan công an, Hùng với 3 tiền án sự khai là kẻ cầm đầu, trực tiếp tháo dây, đạp ngã thùng hàng để đàn em phía sau cướp. Trước khi ra tay, Hùng tụ tập đồng bọn ở quán cà phê gần cầu Bình Tây (quận 8) để bàn kế hoạch kỹ lưỡng. Băng nhóm đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ.

Khoảng 30 phút trước khi cướp hàng của anh Trường, nhóm của Hùng cũng áp dụng chiêu thức tương tự, lấy đi 100 áo đầm trẻ em của bà Hồ Thị Thanh Minh ở ngã ba Lý Thường Kiệt - Nghĩa Phát (quận Tân Bình).

Theo lời khai ban đầu, nhóm này thành lập và hoạt động được một thời gian dài mới bị Công an Q.11 bắt giữ. Hiện công an quận 11 đang mở rộng điều tra vụ việc, đồng thời kêu gọi nạn nhân đến cơ quan công an trình báo.

 

P.Vy (tổng hợp)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.