Pháp luật

Bắt bộ đôi chuyên đột nhập trường học trộm đồ

18/12/2014, 13:14

Công an thị xã Hương Thủy vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp hai đối tượng, chuyên đột nhập các trường học ven QL1 tỉnh Thừa Thiên - Huế trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hoàng Tiến Thành (trái) và Nguyễn Văn Hùng
Đối tượng Hoàng Tiến Thành (trái) và Nguyễn Văn Hùng (phải)

Trước đó, vào rạng sáng ngày 10/12, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang làm nhiệm vụ TTKS trên QL1, đã ra lệnh dừng một chiếc taxi lưu thông hướng Huế - Đà Nẵng. Phát hiện ngoài hai hành khách, trên xe có chiếc tivi màn hình phẳng 52 inches có biểu hiện nghi vấn.

Hành khách Nguyễn Văn Hùng (28 tuổi) và Hoàng Tiến Thành (27 tuổi), cùng trú xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết chiếc tivi vừa được cả hai mượn tại Trường THCS Phú Bài - Phú Bài - thị xã Hương Thủy).

Trước biểu hiện bất minh, lực lượng CSGT lập tức gọi điện về trực ban Công an thị xã Hương Thủy, tiếp nhận thông tin, Trường THCS Phú Bài vừa bị kẻ gian đột nhập lấy tài sản.

Ngay lập tức, hai đối tượng nói trên được bàn giao đưa về trụ sở Công an thị xã Hương Thủy để đấu tranh làm rõ.

Mở rộng điều tra, Hùng và Thành khai nhận đã gây ra ít nhất 3 vụ đột nhập các trường học ven QL1 qua tỉnh Thừa Thiên – Huế. Riêng chiếc tivi của vụ trộm gần nhất, đang được vận chuyển đến Đà Nẵng để tìm mối tiêu thụ.

Trước đó, tối 7/12, bộ đôi đã thuê taxi đi dọc QL1, đột nhập vào Trường THPT Nguyễn Chí Diểu (huyện Phong Điền) lấy trộm 7 màn hình vi tính, 7 CPU và 1 máy chiếu, sau đó bán cho một đối tượng với số tiền 20 triệu đồng.

Đến tối 8/12, Hùng và Thành tiếp tục dùng taxi di chuyển, đột nhập trường THCS ở thị xã Hương Trà, cắt khóa thì bị bảo vệ phát hiện, cả hai nhanh chân bỏ trốn khi chưa lấy được tài sản

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Công an mở rộng điều tra.

Duy Lợi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.