An ninh hình sự

Bắt "bố già" Hải Phòng, phá đường dây ma túy khủng

25/08/2016, 15:46
image

Kẻ cầm đầu đường dây được mệnh danh là "Bố già" gốc Hải Phòng điều hành đàn em buôn ma túy Bắc - Nam.

bố già Nguyễn Xuân Cảnh

"Bố già" Nguyễn Xuân Cảnh

Ngày 25/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán ma túy Bắc - Nam do một băng nhóm mang tính chất "xã hội đen" Hải Phòng điều hành.  Tổng cộng qua chuyên án, công an đã thu giữ 14kg ma túy đá, một khẩu súng ngắn, cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc mua bán ma túy.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Dũng (46 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Nguyễn Văn Luật (31 tuổi, ngụ TP Hải Phòng), Nguyễn Xuân Cảnh (tự Bố già, 66 tuổi, ngụ TP Hải Phòng), Kiều Thị Mai (41 tuổi, ngụ quận 7), và Trần Kim Huệ (21 tuổi, ngụ quận 10) ... về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, vào cuối tháng 6/2016 ban chuyên án đã bắt giữ Dũng và Luật tại nơi ở của hai nghi can này tại chung cư Ruby Garden quận Tân Bình, thu giữ 13,5kg ma túy đá.

IMG_4314

Số ma túy thu giữ được trong chuyên án.

Từ lời khai của Dũng và Luật, lực lượng trinh sát tiếp tục theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để giăng lưới nhiều đối tượng khác trong đường dây. Trong đó, Cảnh là đối tượng trực tiếp vận chuyển ma túy từ Hải Phòng vào TP.HCM, để phân phối cho các đại lý nhỏ hơn bên dưới. Tại TP.HCM, Cảnh sinh sống tại huyện Củ Chi để tránh sự theo dõi của công an.

Sau quá trình đeo bám theo "Bố già" Nguyễn Xuân Cảnh, vào chiều 13/8 lực lượng trinh sát PC47 đã bắt quả tang Cảnh đang đem một gói ma túy đá đến huyện Bình Chánh để bán cho khách. Sau đó, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Cảnh tại huyện Củ Chi, thu được 400 gram ma túy đá cùng một cân điện tử.

>>> Xem thêm video bắt 6,42kg ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất

IMG_4319

Súng, đạn của băng ma túy.

Ngay sau khi Cảnh bị bắt, các đầu mối tiêu thụ ma túy cấp dưới cũng bị bắt khẩn cấp gồm Kiều Thị Mai và Trần Kim Huệ.

Khai báo với cơ quan điều tra, "Bố già" Nguyễn Xuân Cảnh cho biết thiết lập đường dây mua bán ma túy với một đối tượng tên Hùng ở TP Hải Phòng, rồi đem vào TP.HCM tiêu thụ. Mỗi khi hết hàng, Cảnh đi máy bay ra TP Hải Phòng gặp Hùng, mua với giá 36 triệu đồng/100gram ma túy đá, tức khoảng 360 triệu đồng/1kg. Sau đó, Cảnh đem vào TP.HCM bán lại cho các đầu mối bên dưới với giá 40 triệu đồng/100 gram.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.