Thời sự

Bất chấp dịch Covid-19, ba cô gái vẫn tìm cách vượt sông qua Trung Quốc

29/07/2020, 17:35

Bất chấp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 3 công dân vẫn tìm cách vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

img
Chân dung các đối tượng. Ảnh: Thu Hằng

Trao đổi với phóng viên Báo Giao thông, lãnh đạo Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Hòa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh), cho biết, đơn vị vừa phát hiện, ngăn chặn 3 đối tượng là công dân Việt Nam đang có hành vi vượt biên trái phép sang Trung quốc.

Cụ thể, khoảng 22h30 ngày 28/7, tại khu vực bờ sông biên giới Mốc 1372(1) + 500m thuộc khu 9, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Hải Hòa đã phát hiện 3 đối tượng nữ đang chuẩn bị vượt biên trái phép để sang Trung Quốc.

Các đối tượng đó là: Nguyễn Thị Phương, SN 1980, trú tại Tân Lập, huyện Lục Ngạn (Bác Giang); Vũ Thị Anh, SN 1986, trú tại Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; Đỗ Thị Phương, SN 1992, trú tại Dũ Lễ, quận Kiến Thụy, TP Hải Phòng. Đối tượng đang đưa dẫn 3 người trên là Phạm Xuân Đông, SN 1988, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương,

Tại Đồn Biên phòng Hải Hòa, Phạm Xuân Đông đã thừa nhận hành vi đưa, dẫn người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Hiện Đồn Biên phòng Hải Hòa đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, thực hiện các chỉ đạo của cấp trên về ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, từ đầu năm đến nay Đồn Biên phòng Hải Hòa đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ/10 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó có 6 đối tượng được đơn vị đưa đi cách ly theo quy định.

Quang Minh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.