Thời sự Quốc tế

Bất chấp Mỹ tuyên bố trừng phạt, quân đội Myanmar bắt thêm nhiều quan chức

11/02/2021, 12:05

Quân đội Myanmar tiếp tục bắt giữ thêm nhiều quan chức cấp cao của đảng cầm quyền Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) trong đêm.

img

Biểu tình phản đối quân đội đảo chính tại Myanmar

Ngày 11/2, quân đội Myanmar tiếp tục bắt giữ thêm 5 quan chức khác thuộc đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar cầm quyền (NLD), hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức đến từ đảng này cho biết.

Trong đó số những người bị bắt mới nhất, có ông Kyaw Tint Swe - Bộ trưởng văn phòng Cố vấn Quốc gia Myanmar.

Phía quân đội Myanmar chưa xác nhận hay bình luận về thông tin trên.

Kể từ cuộc đảo chính rạng sáng 1/2 vừa qua, quân đội Myanmar đã bắt giữ rất nhiều quan chức chính phủ bao gồm bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Myanmar Win Myint.

Với động thái này, quân đội Myanmar tiếp tục các hoạt động bắt bớ quan chức dân cử bất chấp nhiều tổ chức, quốc gia trên thế giới lên án, yêu cầu thả các lãnh đạo đang bị quản thúc và đảm bảo an ninh ổn định tại đất nước Đông Nam Á.

Sáng cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra sắc lệnh trừng phạt các Chỉ huy quân đội Myanmar tham gia chỉ đạo cuộc đảo chính bắt đầu từ hôm 1/2 vừa qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.