Thế giới

Bất chấp Nga cảnh báo,Mỹ triển khai máy bay do thám ở Ba Lan

02/06/2018, 06:47

Máy bay do thám MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ tại căn cứ quân sự ở Ba Lan đã bắt đầu được vận hành.

1057632732

Máy bay do thám MQ-9 Reaper của Mỹ

Theo tuyên bố của Không quân Mỹ, lực lượng không quân thuộc Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ đã bắt đầu vận hành MQ-9 Reaper tại căn cứ không quân Miroslawiec của Ba Lan.

Theo đó, việc đưa máy bay do thám này vào hoạt động chính là nỗ lực của Mỹ nhằm đẩy mạnh sự ổn định khu vực.

MQ-9 Reaper được đưa đến căn cứ ở Ba Lan vào tháng Năm bằng 2 chiếc máy bay vận tải An-124.

Đây là lần thứ 2 Không quân Mỹ triển khai MQ-9 Reapertới châu Âu kể từ hồi tháng Ba. Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đã triển khai máy bay do thám Reaper tới căn cứ không quân Larisa của Hy Lạp để đối phó những mối đe dọa “từ phía nam” và thực hiện các hoạt động trinh sát.

Vào tháng trước, 2 chiếc phi cơ do thám của Mỹ đã bay qua lãnh thổ Ba Lan và áp sát không phận Nga từ phía nam, buộc quân đội Nga phải cử chiến đấu cơ ra ngăn chặn. Nhà chức trách Nga cũng nhiều lần đề nghị Lầu Năm Góc hạn chế các hoạt động do thám này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.