Hồ sơ tài liệu

Bất chấp Nga-Trung, Hàn Quốc bảo vệ THAAD đến cùng

11/07/2016, 13:48
image

Hàn Quốc quyết tâm bảo vệ quyết định triển khai THAAD bất chấp sự phản đối của Nga và Trung Quốc.

nga-trung-thaad

Hàn Quốc quyết tâm bảo vệ quyết định triển khai THAAD bất chấp sự phản đối của Nga và Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc, ngày 8/7, Mỹ-Hàn đã thống nhất quyết định triển khai sau nhiều lần đàm phán.

Theo các nguồn tin, các địa điểm có thể trở thành cơ sở đặt hệ thống THAAD bao gồm các căn cứ quân sự ở phía nam thành phố Daegu hoặc Pyeongtaek, cách khoảng 70 km về phía nam Seoul.

Trước đó, khi Mỹ-Hàn đàm phán, Nga-Trung đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc triển khai THAAD với lý do hệ thống này sẽ đe dọa an ninh các nước và gây bất ổn ở Đông Á.

Sau khi Mỹ-Hàn quyết định triển khai THAAD, Nga-Trung lại tái khẳng định hệ thống này sẽ gây ra "những hậu quả không thể bù đắp được".

Tuy nhiên, ngày 11/7, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã lên tiếng bảo vệ quyết định triển khai THAAD. Bà Park khẳng định đây chỉ là "biện pháp phòng vệ thuần túy".

Bà này cũng nhấn mạnh, THAAD chỉ đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên và không làm ảnh hưởng tới bất kỳ quốc gia nào khác.

Xem thêm video cuộc sống của người dân Triều Tiên:

 (Nguồn: Vietnamnet/Tech)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.