Du lịch

Bất chấp nguy hiểm du khách vẫn muốn được chụp ảnh với biển mây đẹp mê hồn

17/07/2019, 01:00

Đây là một trong những địa điểm thu hút rất đông du khách ở Trung Quốc, không có gì tuyệt vời bằng khi giữa thời tiết nóng bức tháng 7 lại có thể tận hưởng không khí mát lạnh và phong cảnh như chốn thần tiên.

1.Khu thắng cảnh Hoàng Sơn ở tỉnh An Huy trở thành địa điểm lý tưởng mà người dân Trung Quốc trốn nóng trong mùa hè này.

1.Khu thắng cảnh Hoàng Sơn ở tỉnh An Huy trở thành địa điểm lý tưởng mà người dân Trung Quốc trốn nóng trong mùa hè này.

2.Những ngọn núi ở đây được bao phủ bởi những hàng thông dày và lớp sương mờ ảo suốt cả ngày. Khi lên tới đỉnh, du khách có thể cảm nhận được như mây đang bay lơ lửng trước mặt, thậm chí có thể chạm tay tới được.

2.Những ngọn núi ở đây được bao phủ bởi những hàng thông dày và lớp sương mờ ảo suốt cả ngày. Khi lên tới đỉnh, du khách có thể cảm nhận được như mây đang bay lơ lửng trước mặt, thậm chí có thể chạm tay tới được.

3.Với địa hình ghồ ghề và hẻo lảnh nhưng khu thắng cảnh có tới 88 đỉnh núi này là địa điểm trong mơ của những người thích sống ảo.

3.Với địa hình ghồ ghề và hẻo lảnh nhưng khu thắng cảnh có tới 88 đỉnh núi này là địa điểm trong mơ của những người thích sống ảo.

4.Khung cảnh bồng bềnh mờ áo sương khói cùng tầm nhìn tuyệt đẹp khiến ai cũng không thốt nỗi thành lời.

4.Khung cảnh bồng bềnh mờ áo sương khói cùng tầm nhìn tuyệt đẹp khiến ai cũng không thốt nỗi thành lời.

5.Núi Hoàng Sơn có thung lũng thấp, rừng tươi tốt, thời gian nắng ngắn và bốc hơi nước thấp, dẫn đến độ ẩm và độ ẩm cao. Sau cơn mưa, người ta thường thấy sương khói và sương mù, bốc lên từ thung lũng. 

5.Núi Hoàng Sơn có thung lũng thấp, rừng tươi tốt, thời gian nắng ngắn và bốc hơi nước thấp, dẫn đến độ ẩm và độ ẩm cao. Sau cơn mưa, người ta thường thấy sương khói và sương mù, bốc lên từ thung lũng. 

6.Ngày có sương mù trung bình trong năm là khoảng 250 ngày. Từ tháng 11 đến tháng 3 trong năm là khoảng thời gian mây và sương mù bao phủ dày đặc, nhưng từ tháng 6- tháng 9, mặc dù vẫn có mây nhưng thưa thớt hơn nên có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh.

6.Ngày có sương mù trung bình trong năm là khoảng 250 ngày. Từ tháng 11 đến tháng 3 trong năm là khoảng thời gian mây và sương mù bao phủ dày đặc, nhưng từ tháng 6- tháng 9, mặc dù vẫn có mây nhưng thưa thớt hơn nên có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh.

7. Vào mùa đông và mùa xuân, nhiệt độ trong bầu khí quyển thấp hơn, chiều cao ngưng tụ của các tầng mây thấp (khoảng 800-1200 mét) và hoạt động không khí lạnh thường xuyên diễn ra.

7. Vào mùa đông và mùa xuân, nhiệt độ trong bầu khí quyển thấp hơn, chiều cao ngưng tụ của các tầng mây thấp (khoảng 800-1200 mét) và hoạt động không khí lạnh thường xuyên diễn ra.

8. Tháng 7, tháng 8 có thể nói rằng đây là khoảng thời gian lý tưởng nhất để đến Hoàng Sơn. Nhiệt độ lúc này mát lạnh, rất thích hợp để leo núi ngắm cảnh.

8. Tháng 7, tháng 8 có thể nói rằng đây là khoảng thời gian lý tưởng nhất để đến Hoàng Sơn. Nhiệt độ lúc này mát lạnh, rất thích hợp để leo núi ngắm cảnh.

9.Vào buổi tối hoặc buổi sáng, đôi khi có thể nhìn thấy biển mây hình thành bởi các đám mây tích và mây tầng, nhưng do ảnh hưởng của lưu thông, nó nhanh chóng tan ra nên thời gian biển mây tồn tại rất ngắn.

9.Vào buổi tối hoặc buổi sáng, đôi khi có thể nhìn thấy biển mây hình thành bởi các đám mây tích và mây tầng, nhưng do ảnh hưởng của lưu thông, nó nhanh chóng tan ra nên thời gian biển mây tồn tại rất ngắn.

10.Sau mùa thu, khoảng tháng 9 đến tháng 10, do không khí lạnh ở phía bắc, nhiệt độ giảm nên các biển mây cũng ít xuất hiện hơn.

10.Sau mùa thu, khoảng tháng 9 đến tháng 10, do không khí lạnh ở phía bắc, nhiệt độ giảm nên các biển mây cũng ít xuất hiện hơn.

11.Các vách đá trên Hoàng Sơn dốc đứng, nguy hiểm, nhưng vì muốn có những bức ảnh đẹp nên nhiều người vẫn mạo hiểm để chụp ảnh cùng.

11.Các vách đá trên Hoàng Sơn dốc đứng, nguy hiểm, nhưng vì muốn có những bức ảnh đẹp nên nhiều người vẫn mạo hiểm để chụp ảnh cùng.

12.Có thể nói rằng "đặc sản" của Hoàng Sơn chính là mây, không gian tựa sương khói mờ ảo nên nhiều người ví von rằng giống như chốn thần tiên.

12.Có thể nói rằng "đặc sản" của Hoàng Sơn chính là mây, không gian tựa sương khói mờ ảo nên nhiều người ví von rằng giống như chốn thần tiên.

13.Người dân Trung Quốc nói rằng nếu muốn tìm một nơi để ngắm trời đất và mây thì không nơi nào tuyệt bằng Hoàng Sơn. Nhắc tới Hoàng Sơn là nhắc tới biển mây rộng lớn trước mặt.

13.Người dân Trung Quốc nói rằng nếu muốn tìm một nơi để ngắm trời đất và mây thì không nơi nào tuyệt bằng Hoàng Sơn. Nhắc tới Hoàng Sơn là nhắc tới biển mây rộng lớn trước mặt.

14.Vì là khu thắng cảnh nên trên đoạn đường lên đỉnh Hoàng Sơn ngắm mây du khách thể ghé và dừng chân nghỉ lại các ngôi chùa trên này.

14.Vì là khu thắng cảnh nên trên đoạn đường lên đỉnh Hoàng Sơn ngắm mây du khách thể ghé và dừng chân nghỉ lại các ngôi chùa trên này.

15.Một số người ví rằng khi lên tới đỉnh Hoàng Sơn thì họ có cảm giác như được lên thiên đường.

15.Một số người ví rằng khi lên tới đỉnh Hoàng Sơn thì họ có cảm giác như được lên thiên đường.

16.Vì cảnh quá đẹp mà một số bạn trẻ mạo hiểm leo ra phía ngoài để chụp ảnh như thế này.

16.Vì cảnh quá đẹp mà một số bạn trẻ mạo hiểm leo ra phía ngoài để chụp ảnh như thế này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.