Pháp luật

Bắt chủ tịch Vinaca, Giám đốc Công an Hải Phòng nói gì?

03/05/2018, 12:25
image

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CA Hải Phòng chia sẻ quá trình chỉ đạo vụ khởi tố, bắt giữ chủ tịch Vinaca.

om chim

Ông Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng là người trực tiếp chỉ đạo vụ khởi tố, bắt giữ chủ tịch Vinaca

Sáng nay, 3/5, trao đổi với báo chí về việc bắt giữ Chủ tịch công ty sản xuất thuốc ung thư giả từ than tre, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CA Hải Phòng, người trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án cho biết: Tình hình sản xuất hàng giả, nhất là thực phẩm, thuốc chữa bệnh luôn được lực lượng công an Hải Phòng coi là nhiệm vụ trọng yếu.

Ngay khi có thông tin về cơ sở sản xuất thuốc ung thư từ than tre, lãnh đạo CA Hải Phòng đã giao nhiệm vụ cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), đơn vị tinh nhuệ nhất điều tra; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng liên quan. “Chưa có vụ việc nào mà thông tin phối hợp trao đổi cả ngày lẫn đêm, nhiều chiều như vụ việc này”, ông Ca cho biết.

chu-tich-vinaca-bi-bat-giu

Chủ tịch Vinaca Nguyễn Xuân Thu vừa bị Công an Hải Phòng bắt giữ

Cũng theo ông Ca, để ra lệnh bắt Chủ tịch, Tổng giám đốc Vinaca Nguyễn Xuân Thu, lực lượng công an đã phải thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ bởi đối tượng này đã chuẩn bị các biện pháp đối phó rất tinh vi. Nhưng nhờ thông tin từng giờ, Công an Hải Phòng hôm qua đã điều tra, bắt giữ kịp thời đối tượng.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng chia sẻ: "Thời điểm ban đầu phát hiện hành vi sản xuất thuốc từ than tre, cơ quan Công an chưa thể xác định đó là hàng giả hay không. Vì vậy, Công an Hải Phòng đã hợp tác với quản lý thị trường ban đầu xử lý như một vụ việc vi phạm hành chính để đánh lạc hướng đối tượng. Đi kèm với đó là giữ nguyên tang vật để tiếp tục điều tra sâu…".

>>> Clip Giám đốc Công an Hải Phòng nói về vụ bắt giữ Chủ tịch Vinaca

“Việc bắt Nguyễn Xuân Thu, Tổng giám đốc Vinaca mới chỉ là  thành công bước đầu. Chúng tôi hứa sẽ điều tra triệt để, tận gốc vụ việc trong thời gian tới. Qua đó giúp cơ quan quản lý Nhà nước quản lý chặt chẽ hơn, không để các đối tượng lợi dụng kẽ hở hoạt động phạm pháp”, ông Ca khẳng định.

bat-tong-giam-doc-vinaca

Đại diện Cục Quản lý thị trường chúc mừng Công an Hải Phòng trước việc phát hiện, đấu tranh, khởi tố và bắt giữ Chủ tịch công ty sản xuất thuốc ung thư giả Vinaca

Cùng ngày, đại diện Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã có buổi gặp mặt, chúc mừng Công an Hải Phòng trước việc phát hiện, đấu tranh, khởi tố và bắt giữ Chủ tịch công ty sản xuất thuốc ung thư giả Vinaca. Thay mặt lực lượng QLTT toàn quốc, ông Trần Hùng, Cục phó Cục Quản lý Thị trường gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Công an Hải Phòng nói chung và PC46  đã chỉ đạo quyết liệt, xử lý nhanh gọn vụ việc trong thời gian rất ngắn.

“Vụ sản xuất thuốc ung thư giả, lôi kéo người dân tham gia của Vinaca không khác gì những vụ bán hàng đa cấp trá hình, ảnh hưởng đến đời sống của bà con cả nước. Tới đây, cơ quan chức năng sẽ làm rõ đường dây, đối tượng liên quan đến vụ việc này”, ông Hùng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.