An ninh hình sự

Bắt cô ruột ném cháu bé 1 tuổi xuống giếng

13/03/2015, 14:06

PC45 Công an Hải Dương xác định Liên, cô ruột cháu Sương chính là thủ phạm ném cháu xuống giếng.

Gieng1
Giếng nước nơi phát hiện xác cháu Sương

Thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hải Dương, chiều 12/3, cơ quan này đã phối hợp với Công an huyện Kinh Môn bắt giữ Nguyễn Thị Liên, 23 tuổi (thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 10/3, sau khi ngủ dậy chị Phạm Thị Hương, sinh năm 1982, vợ anh Nguyễn Phồn Tiến (thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn) thấy cửa lách của gia đình mở và không thấy cháu Nguyễn Sương Sung (SN 2014) đâu. Nghi cháu bị bắt cóc nên gia đình đã báo chính quyền và tổ chức đi tìm.

Đến 18 giờ 45, ông Trần Văn Luyến (thôn Tống Xá) khi lấy nước đã phát hiện xác cháu Sung chết dưới giếng cạnh nhà anh Tiến.

Sau quá trình điều tra, PC45 Công an Hải Dương đã xác định Liên chính là thủ phạm sát hại cháu Sương.

Được biết, Liên là em ruột anh Tiến. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ động cơ gây án của Liên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.