Pháp đình

Bắt cóc bạn gái rồi ép làm nô lệ tình dục

31/05/2017, 07:27

Hiếu đã bắt cóc bạn gái rồi đưa đến nhiều nhà nghỉ và ép quan hệ ngoài ý muốn.

1_34688

Bị cáo Ngô Văn Hiếu tại toà

Chiều 30/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xem xét kháng cáo của bị cáo Ngô Văn Hiếu (SN 1993, ở Bắc Giang) về tội Hiếp dâm và Bắt giữ người trái phép.

Thông tin trên tờ VnMedia cho hay, bản án sơ thẩm nếu rõ Hiếu từng có quan hệ tình cảm với nữ sinh tên Y. từ năm 2010. Trong thời gian yêu nhau, hai người đã quan hệ tình dục nhiều lần.

Đến khoảng đầu năm 2014, chị Y. muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với Hiếu nhưng anh ta không đồng ý. Anh ta nói với cô sinh viên rằng đã đặt máy quay cảnh hai người quan hệ tình dục, nếu chia tay, Hiếu sẽ đăng tải clip lên mạng internet.

Do lo sợ anh ta làm thật, Y. đành chấp nhận giữ mối quan hệ với Hiếu. Đến cuối năm 2015, Y. có thai với anh ta. Tuy nhiên, bản thân Y. và gia đình không muốn Y. và Hiếu nên duyên vợ chồng nên cuối cùng, cô sinh viên đã đi phá thai.

Đến khoảng đầu năm 2016, thêm một lần nữa Y., quyết định chấm dứt mối quan hệ với Hiếu. Lần này anh ta vẫn không chịu buông tha. Để níu kéo tình cảm, Hiếu luôn quấy rối và dọa giết Y. Vì sợ nên Y. luôn tìm mọi cách trốn tránh tình cũ.

Chiều 9/5/2016, Hiếu đứng đợi Y. ở trong trường rồi đưa cô đi cùng anh ta đến một nhà nghỉ tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm và ép nạn nhân phải quan hệ tình dục. Cô nữ sinh chống cự không được đành để mặc cho Hiếu quan hệ ngoài ý muốn.

Không dừng lại, Hiếu tiếp tục đưa Y. đến một nhà nghỉ khác ở huyện Sóc Sơn và nhiều lần ép buộc quan hệ tình dục ngoài ý muốn.

Ngày 10/5, thay vì đưa Y. về nhà như đã hứa, Hiếu chở cô gái xuống Quảng Ninh với mục đích sẽ đưa sang Trung Quốc và tiếp tục giao cấu ngoài ý muốn của nạn nhân.

Đến ngày 11/5, được hai bên gia đình khuyên nhủ, Hiếu đưa cô gái về quê. Chiều hôm đó, Y. đã đến công an trình báo sự việc. Hai ngày sau Hiếu bị bắt.

Thông tin trên báo Vietnamnet cho biết thêm, tại giai đoạn điều tra, Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Sau đó anh ta thay đổi lời khai, cho rằng việc quan hệ tình dục là do chị Y. tự nguyện.

Về phía bị hại, chị Y. vẫn một mực khai rằng, chị bị Hiếu ép buộc, đe dọa đi cùng Hiếu và bị anh ta 5 lần ép phải quan hệ tình dục trái ý muốn.

Bản án sơ thẩm cho rằng, việc bị cáo chối tội chỉ nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến quyền bất khả xâm phạm thân thể và danh dự, nhân phẩm của người khác...

Với nhận định nêu trên, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt Hiếu 7 năm tù tội Hiếp dâm; 3 tháng tù tội bắt giữ người trái phép.

Sau bản án sơ thẩm, Hiếu làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ tội. Tại phiên tòa phúc thẩm, anh ta tiếp tục cho rằng mình bị oan.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo của Hiếu, tuyên y án sơ thẩm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.