Pháp luật

Bắt con gái lên nhà ngủ rồi tự thiêu

03/12/2015, 20:14

Sau khi bắt cô con gái ruột lên nhà ngủ, người cha bỗng tự đổ dầu hỏa lên người mình rồi tự thiêu.

tuoidauhoa1jpg1449128116

Nạn nhân dùng dầu hỏa tự thiêu đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Một vụ tự thiêu nghiêm trọng xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 1/12 tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Cụ thể vào thời điểm trên, nạn nhân là ông N.V.N (SN 1959) đã tự đổ dầu hỏa lên người rồi châm lửa đốt sau khi bảo con gái ruột lên nhà ngủ.

Lát sau, vợ của nạn nhân lên tìm thì thấy chồng đang quằn quại trong ngọn lửa rồi chạy ra ngoài đường, lúc này một số thợ xây dựng đã phối hợp với người dân dùng nước và chăn dập lửa cứu giúp.

Hậu quả sau khi được cấp cứu tại biện viện, nạn nhân đã bỏng 80% cơ thể cùng nhiều tổn thương nội tạng. Theo nhiều người dân sống gần đó cho biết, trước khi xảy ra vụ việc vợ chồng ông N thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.