Giao thông

Bắt đầu bán vé tàu qua mạng

21/11/2014, 11:03

Sáng nay, tại Ga Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã bấm nút khai trương hệ thống bán vé tàu điện tử của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống bán vé điện tử
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống bán vé điện tử

Phát biểu tại sự kiện này, Thứ trưởng Trường khẳng định, VNR đang được tái cơ cấu mạnh mẽ, có rất nhiều thay đổi tích cực được hành khách ghi nhận, từ việc thay đổi ke ga cho hành khách lên xuống tàu đến khử mùi tàu.. "Hôm nay việc triển khai hệ thống bán vé điện tử vào hoạt động là nỗ lực rất lớn của VNR giúp hành khách mua vé tàu dễ dàng, công khai minh bạch số lượng vé trên mỗi đoàn tàu và đặc biệt là chấm dứt cảnh một vé nhưng có nhiều giá"- Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Chủ tịch HĐTV VNR Trần Ngọc Thành và Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình bấm nút khai trương hệ thống bán vé tàu điện tử
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Chủ tịch HĐTV VNR Trần Ngọc Thành và Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình bấm nút khai trương hệ thống bán vé tàu điện tử

Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch HĐTV VNR cho biết, Tổng công ty hướng tới mục tiêu khách hàng có thể mua vé ở bất cứ đâu. Sau này, hệ thống sẽ cung cấp đầy đủ một dịch vụ hoàn chỉnh áp dụng cho tất cả các ga, các đoàn tàu trên mạng lưới đường sắt quốc gia. Đây là dự án mới với hình thức hợp tác chưa từng có của VNR nên quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với quyết tâm cao nhất, giai đoạn 1 của hệ thống bán vé tàu điện tử đã hoàn thành đúng kế hoạch.

Vị khách đầu tiên mua được vé tàu Bắc - Nam qua hệ thống bán vé tàu điện tử
Vị khách đầu tiên mua được vé tàu Bắc - Nam qua hệ thống bán vé tàu điện tử

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT nhấn mạnh ngày hôm nay là sự kiện quan trọng, đặt dấu chấm hết cho những chuỗi ngày khổ cực xếp hàng mua vé tàu. Theo ông Bình, hệ thống bán vé tàu điện tử được VNR ký kết với Tập đoàn FPT xây dựng từ tháng 7 năm nay. Sau 120 ngày khẩn trương thực hiện, hệ thống đã kịp đưa vào phục vụ hành khách đi tàu trước Tết Ất Mùi. Hành khách có thể truy cập vào các website www.dsvn.vn, www.vietnamrailway.vn và www.vetau.com.vn, sau đó truy cập các lệnh, đặt vé theo hướng dẫn.

Để tạo điều kiện cho hành khách thanh toán, VNR đã ký kết hợp đồng với ngân hàng VIB và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai dịch vụ thu hộ vé tàu tại 53 điểm giao dịch của ngân hàng và khoảng 3.000 bưu cục trên toàn quốc. Sau khi đặt vé và thanh toán thành công, hành khách nên r/a ga lấy vé trong thời gian sớm nhất có thể, tránh đến sát giờ tàu chạy mới ra ga lấy vé, nhất là trong dịp cao điểm lễ, Tết có lượng khách đông.

Thiện Anh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.