Thế giới

Bắt đầu di dời mảnh vỡ máy bay MH17

12/11/2014, 07:30

Công tác thu gom di dời các mảnh vỡ của máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ hồi tháng 7 khiến 298 người thiệt mạng bắt đầu nối lại từ ngày hôm qua (11/11).

Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines tại miền đông Ukraine
Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines tại miền đông Ukraine

Theo lịch trình ban đầu, mảnh vỡ máy bay MH17 dự kiến được di dời khỏi hiện trường từ ngày 10/11; tuy nhiên, “vì thiếu các đại diện của Hà Lan” nên công tác di dời bị trì hoãn, theo Itar-tass. Phó thủ tướng Cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong Andrey Purgin cho biết: “Quá trình di dời đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, kỹ thuật thực hiện khá phức tạp nên có thể phải mất tới hai tuần”. Toàn bộ đống đổ nát sẽ được vận chuyển bằng đường sắt.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Malaysia Najib Razak bên lề APEC 22, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ thông tin phe ly khai miền Đông Ukraine đang gây cản trở cuộc điều tra hiện trường rơi máy bay. Quân chính phủ liên tục nã pháo và không cho phép thực hiện đầy đủ công việc tại đó. Tổng thống Putin còn nhấn mạnh Nga ủng hộ một cuộc điều tra đầy đủ, công bằng vụ rơi máy bay MH17.

Cho tới nay, các chuyên gia pháp y đã nhận dạng được 272 thi thể.

B.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.