Hồ sơ tài liệu

Bắt đầu phá bom mìn ở thành cổ Palmyra sau khi IS tháo chạy

01/04/2016, 19:05

IS đã phá hủy phần lớn thành cổ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

cột-đá-La-Mã

IS đã phá hủy phần lớn thành cổ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Quá trình rà phá bom mìn ở thành cổ Palmyra, Syria đang được tiến hành kể từ sau khi quân Chính phủ chiếm lại thành phố này từ tay Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), theo Sputnik ngày 31/3.

IS đã phá hủy phần lớn thành cổ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. May mắn thay, Palmyra chưa bị phá hủy hoàn toàn; Tuy nhiên, theo nữ phóng viên Lizzie Phelan của RT thì một số đền thờ có giá trị đã bị phá hủy gồm: Đền thờ Bel, Triumph và Baalshamin. Các chuyên gia hiện đang xác định liệu có thể khôi phục lại những cột đá 2.000 năm tuổi (từ thời La Mã) hay không. Các hoạt động rà phá bom mìn cũng khiến cho Palmyra trở nên rất nguy hiểm đối với khách tham quan.

Thành cổ Palmyra là một ốc đảo nằm trong sa mạc, cách Thủ đô Damascus khoảng 215km về phía Đông Bắc. Đây từng là nơi sinh sống của hơn 65.000 người, được gọi là “cô dâu của sa mạc”, cái nôi của khảo cổ học cổ đại. Palmyra có vị trí chiến lược nối Thủ đô Damascus với phía Đông Syria và quốc gia láng giềng Iraq.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.