Xã hội

Bắt đầu tháo dỡ hàng loạt công trình sai phạm ở công viên Tuổi trẻ Thủ đô

18/05/2023, 18:14

Khoảng 14 hạng mục công trình xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô đang được tiến hành tháo dỡ hoặc cưỡng chế.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, hôm nay, nhiều hạng mục công trình sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã được chủ đầu tư là Công ty Đầu tư dịch vụ tuổi trẻ Thủ đô tiến hành tháo dỡ.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, hôm nay, nhiều hạng mục công trình sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã được chủ đầu tư là Công ty Đầu tư dịch vụ tuổi trẻ Thủ đô tiến hành tháo dỡ.

Khu vực mái che tại nhà nổi được các công nhân tập trung tháo dỡ phần mái tôn.

Khu vực mái che tại nhà nổi được các công nhân tập trung tháo dỡ phần mái tôn.

Sau đó, sẽ dùng máy cắt bằng oxy gas để cắt phần khung thép được gia cố chắc chắn.

Sau đó, sẽ dùng máy cắt bằng oxy gas để cắt phần khung thép được gia cố chắc chắn.

Những tấm tôn, thanh thép được các công nhân xếp gọn gàng rồi chuyển lên xe ô tô để chở đi.

Những tấm tôn, thanh thép được các công nhân xếp gọn gàng rồi chuyển lên xe ô tô để chở đi.

Cùng với việc tháo dỡ của các công nhân, UBND phường Thanh Nhàn và Công an phường Thanh Nhàn cũng tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, thiết lập hàng rào bảo vệ để việc dỡ công trình diễn ra an toàn.

Cùng với việc tháo dỡ của các công nhân, UBND phường Thanh Nhàn và Công an phường Thanh Nhàn cũng tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, thiết lập hàng rào bảo vệ để việc dỡ công trình diễn ra an toàn.

Một số người dân chăm chú ttheo dõi việc tháo dỡ. Theo ông Lương, người dân ở quận Hai Bà Trưng: "Những công trình như nhà nổi, sân bóng... đã tồn tại từ rất lâu rồi. Trước đây có nhiều xe máy, ô tô ra vào khiến không gian công viên trở nên ngột ngạt. Chính quyền làm quyết liệt như này để trả lại thông thoáng cho công viên, người dân rất ủng hộ".

Một số người dân chăm chú ttheo dõi việc tháo dỡ. Theo ông Lương, người dân ở quận Hai Bà Trưng: "Những công trình như nhà nổi, sân bóng... đã tồn tại từ rất lâu rồi. Trước đây có nhiều xe máy, ô tô ra vào khiến không gian công viên trở nên ngột ngạt. Chính quyền làm quyết liệt như này để trả lại thông thoáng cho công viên, người dân rất ủng hộ".

Dưới nắng nóng gay gắt, các công nhân vẫn tập trung tháo dỡ công trình vi phạm.

Dưới nắng nóng gay gắt, các công nhân vẫn tập trung tháo dỡ công trình vi phạm.

Máy xúc cũng được đơn vị tháo dỡ huy động để phá những công trình xây dựng kiên cố.

Máy xúc cũng được đơn vị tháo dỡ huy động để phá những công trình xây dựng kiên cố.

Việc tháo dỡ sẽ được tiến hành theo hình thức cuốn chiếu từng hạng mục.

Việc tháo dỡ sẽ được tiến hành theo hình thức cuốn chiếu từng hạng mục.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, cán bộ UBND phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng cho biết, trước khi tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm, phường đã tuyên truyền, vận động để chủ đầu tư tự giác chấp hành việc tháo dỡ.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, cán bộ UBND phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng cho biết, trước khi tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm, phường đã tuyên truyền, vận động để chủ đầu tư tự giác chấp hành việc tháo dỡ.

"Phường sẽ hỗ trợ đối với những trường hợp tự tháo dỡ. Còn đối với những trường hợp không tự giác tháo dỡ thì phường sẽ cưỡng chế. Toàn bộ chi phí tháo dỡ, cưỡng chế sẽ được lập dự toán để thông báo đến các chủ đầu tư. Sau này, chủ đầu tư sẽ phải chịu toàn bộ những chi phí đó", vị đại diện cho hay.

"Phường sẽ hỗ trợ đối với những trường hợp tự tháo dỡ. Còn đối với những trường hợp không tự giác tháo dỡ thì phường sẽ cưỡng chế. Toàn bộ chi phí tháo dỡ, cưỡng chế sẽ được lập dự toán để thông báo đến các chủ đầu tư. Sau này, chủ đầu tư sẽ phải chịu toàn bộ những chi phí đó", vị đại diện cho hay.

Khu vực sân bóng cũng đã được tháo dỡ. Hiện tại chỉ còn lại những dải cỏ nhân tạo được cuốn lại. Tuy nhiên, theo quan sát thì cỏ này gần như đã bị hư hỏng do đã sử dụng nhiều năm.

Khu vực sân bóng cũng đã được tháo dỡ. Hiện tại chỉ còn lại những dải cỏ nhân tạo được cuốn lại. Tuy nhiên, theo quan sát thì cỏ này gần như đã bị hư hỏng do đã sử dụng nhiều năm.

Được biết, công viên Tuổi trẻ Thủ đô với quy mô rộng 26,4ha. Trong quá trình khai thác vận hành công viên, do buông lỏng quản lý nên đã xuất hiện 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng.

Được biết, công viên Tuổi trẻ Thủ đô với quy mô rộng 26,4ha. Trong quá trình khai thác vận hành công viên, do buông lỏng quản lý nên đã xuất hiện 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng.

"Sau khi phá dỡ toàn bộ công trình sai phạm, phường sẽ bàn giao về cho UBND quận để đầu tư, cải tạo công viên theo quy hoạch, phục vụ tốt hơn cộng đồng dân cư và du khách", UBND phường Thanh Nhàn cho hay.

"Sau khi phá dỡ toàn bộ công trình sai phạm, phường sẽ bàn giao về cho UBND quận để đầu tư, cải tạo công viên theo quy hoạch, phục vụ tốt hơn cộng đồng dân cư và du khách", UBND phường Thanh Nhàn cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.