An ninh hình sự

Bắt đội phó đội quy tắc đô thị nhận tiền bảo kê hàng rong

20/08/2016, 16:25
image

Đang nhận tiền bảo kê từ những người bán hàng rong, đối tượng bị cảnh sát ập vào bắt quả tang.

images1117832__nh_32

Nhiều lần lực lượng chức năng vào cuộc dẹp bỏ hàng rong trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhưng không thành

Công an TP. Vinh (Nghệ An) hiện đang tạm giữ ông Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1962; trú xã Nghi Phú, TP. Vinh) - Đội phó Đội quy tắc trật tự đô thị xã Nghi Phú, để điều tra làm rõ về hành vi nhận hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, từ nhiều tháng nay, tại khu vực ngã tư giao giữa đường Hồ Tông Thốc với Đại lộ Lê Nin (gần cổng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An) xảy ra tình trạng người bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường, mất trật tự giao thông.

Ngay sau đó, các đơn vị chức năng TP. Vinh cùng xã Nghi Phú đã ra quân để xử lý tình trạng trên. Tuy nhiên, sự việc không được giải quyết dứt điểm, mà vẫn tái diễn gây bức xúc và ảnh hưởng đến giao thông, đô thị.

Tiếp đó, Công an TP. Vinh nhận được nhiều đơn thư tố giác tội phạm công dân về việc ông Nguyễn Ngọc Sơn đứng ra nhận tiền bao che, bảo kê của những người bán hàng rong. Sau đó, Công an TP. Vinh đã tiến hành điều tra, theo dõi.

Vào lúc 18h chiều tối 14/8, khi Sơn đang nhận tiền bảo kê của 7 người bán hàng rong tại nhà riêng ở xã Nghi Phú, thì Công an TP. Vinh đã ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Sơn đã thừa nhận về hành vi nhận tiền của các hộ dân để không xử lý những hộ bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường. Tiếp tục đấu tranh khai thác, ông Sơn khai nhận bắt đầu nhận tiền của khoảng 20 hộ bán hàng rong từ tháng 11/2015.

Hiện Công an TP. Vinh đang tiếp tục tạm giữ ông Sơn để mở rộng điều tra vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.