An ninh hình sự

Bắt đối tượng buôn lậu và cướp tài sản sau 14 năm bị truy nã

24/06/2019, 16:41

Bị bắt vì buôn lậu tivi, Việt bỏ trốn về quê nhà tiếp tục gây ra vụ cướp tài sản...

img
Ảnh minh họa

Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Việt (SN 1965, ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) phạm tội buôn lậu sau hơn 14 năm trốn lệnh truy nã.

Trước đó, năm 2004, Việt buôn lậu tivi cũ từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, bắt tạm giam để điều tra. Sau đó, Việt trốn khỏi nơi giam giữ. Đến ngày 6/6/2005, Cơ quan Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định truy nã đối với Việt.

Sau khi bỏ trốn, Việt trở về quê nhà. Ngày 25/9/2004, Việt bị Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang bắt tạm giam vì đã có hành vi cướp tài sản.

Không lâu sau, Việt được cho tại ngoại để điều trị bệnh thì một lần nữa y lại bỏ trốn.

Đến sáng 20/6/2019, trong lúc Việt chạy xe máy đến khu vực cầu chùa Bồng Lai (thuộc ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) thì bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện và bắt giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.