An ninh hình sự

Bắt đối tượng cầm dao khống chế con tin trong quán Internet

08/10/2016, 01:02
image

Thanh niên nghi bị ngáo đá, cầm dao khống chế con tin hơn 6 tiếng đồng hồ trong tiệm Internet đã bị bắt.

Ảnh chụp Màn hình 2016-10-07 lúc 22.24.01

Thanh niên nghi bị ngáo đá, cầm dao khống chế con tin hơn 6 tiếng đồng hồ trong tiệm Internet đã bị bắt. Ảnh: Ngọc Hùng

Vào khoảng 21h tối 7/10, tại quán Internet (số 172, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Công an TP. Buôn Ma Thuột đã triển khai lực lượng ập vào bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (SN 1991, ngụ khối 12, phường Tân An), giải cứu thiếu niên 14 tuổi bị đối tượng Phương cầm dao khống chế hơn 6 giờ đồng hồ.

Ảnh chụp Màn hình 2016-10-07 lúc 22.31.56

Con dao đối tượng dùng để khống chế con tin. Ảnh: Ngọc Hùng

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, vào trưa cùng ngày, đối tượng Nguyễn Ngọc Phương vào quán Internet trên để chơi. Sau đó, Phương đã dùng dao khống chế một thiếu niên 14 tuổi và kéo vào phòng kín cố thủ bên trong.

Lúc này, Phương yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi tiệm Internet, đồng thời yêu cầu cung cấp 1 gói thuốc lá, 10 ổ bánh mì và một khẩu súng.

IMG_7201

Quán Internet đối tượng dùng dao khống chế con tin hơn 6 giờ đồng hồ. Ảnh: Ngọc Hùng

Trước diễn biến sự việc, người dân đã trình báo lên cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP. Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phong tỏa hiện trường, vận động đối tượng thả con tin, ra đầu thú.

Tuy nhiên, đối tượng không nghe, vẫn kề dao vào cổ khống chế con tin, yêu cầu lực lượng chức năng giải tán.

IMG_7190

Con tin được giải cứu an toàn. Ảnh: Ngọc Hùng

Trước sự ngoan cố của đối tượng, lãnh đạo Công an TP. Buôn Ma Thuột trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng tác chiến. Đến khoảng 21h, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng đột nhập tiệm Internet, dùng hơi cay khống chế, thu giữ hung khí và bắt đối tượng, giải cứu con tin được an toàn.

Đối tượng ngay sau đó, được áp giải về Công an TP. Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.