Pháp luật

Bắt đối tượng chém người do tranh chấp khai thác cát

08/09/2014, 17:43

Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng PC52 - Công an TP Hải Phòng bắt được Tuấn khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hải Phòng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa tạm giữ Vũ Xuân Tuấn (SN 1979, trú tại phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Trước đó, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương và trú ngụ tại TP Hải Phòng.

Lệnh truy nã đối tượng Vũ Xuân Tuấn
Lệnh truy nã đối tượng Vũ Xuân Tuấn

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, do tranh chấp trong quá trình khai thác cát trên sông Lô (đoạn qua địa phận xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Phú Thọ), ngày 7/7, Tuấn cùng Đỗ Văn Nhâm (trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) và Trần Văn Công (trú tại huyện Kiến An, TP Hải Phòng) đã mang theo nhiều hung khí đến khu vực cầu phao cẩu PT - 0486 (thuộc địa phận xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) nơi nhóm của anh Nguyễn Văn Điều (trú tại xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc); anh Hoàng Trọng Nghĩa và anh Đào Tiến Đạt (cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đang khai thác cát để gây sự. 

Tại đây, Tuấn Nhâm, Công cùng một số đối tượng khác dùng dao chém anh Nghĩa và anh Đạt nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng. Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo về sự việc trên, Công an huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) đã nhanh chóng bắt được hai đối tượng Đỗ Văn Nhâm và Trần Văn Công. Riêng Vũ Xuân Tuấn đã nhanh chân bỏ trốn và bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định quy nã về hành vi "Cố ý gây thương tích". 

Đến ngày 7/9, Tuấn bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng PC52 - Công an TP Hải Phòng (Phòng Cảnh sát truy nã tội pham) bắt được khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.