An ninh hình sự

Bắt đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép từ đôi nam nữ nghi vấn bên sông

08/04/2021, 09:03

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ, khởi tố một đối tượng người Trung Quốc về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

img

Đối tượng Lý Khoa Ích (thứ 2 từ phải sang) bị bắt giữ khi đang tìm đường đưa 1 cô gái Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Sáng 8/4, chỉ huy Đồn Biên phòng Pò Hèn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng người Trung Quốc về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép theo quy định của Việt Nam.

Trước đó, vào hồi 19h ngày 5/4, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực bờ sông biên giới thuộc thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, Tp Móng Cái, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Pò Hèn đã phát hiện 1 đôi nam nữ ở bờ sông biên giới Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, đôi nam nữ này không xuất trình được bất cứ giấy tờ tùy thân gì. Qua đấu tranh, đối tượng nam khai nhận tên là LY KE YI (Lý Khoa Ích, SN 1973, trú tại tổ 2 Cây Vải, thôn Thán Sản, trấn Na Lương, TP Cảng Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc); đối tượng nữ là Thạch Thị Lai (SN 2005, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Khơ Me, trú tại ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Thạch Thị Lai khai nhận được chị gái tên Thạch Thị Phiến, là người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc hiện đang sống tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc nhờ sang chăm con cho, nên đã thuê Lý Khoa Ích tổ chức đưa em gái xuất cảnh trái phép với số tiền 3.000 nhân dân tệ.

img

Đồn Biên phòng Pò Hèn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) lấy lời khai đối tượng Lý Khoa Ích

Hiện, Đồn Biên phòng Pò Hèn đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng cho cơ quan chuyên trách của Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Được biết, đây là vụ việc khá hy hữu. Bởi thời gian qua, cơ quan chức năng ở khu vực biên giới của tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ nhiều nhóm với hàng chục đối tượng tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép, nhưng hầu hết là do người Việt Nam đứng ra tổ chức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.