Điều tra

Bắt đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản sau 4 năm truy nã

10/03/2015, 06:00

Đối tượng bị truy nã về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản, sau 4 năm lẫn trốn thì bị bắt tại Bình Dương.

hinh_anh__nghi_can_bao_anh_zyml
Lê Trần bảo Anh. Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp

Chiều 9/3, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh đã phối hợp với công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng Lê Trần Bảo Anh (SN 1991, ngụ tại TP HCM).

Trước đó, đối tượng Anh bị Công an TP Vũng Tàu truy nã về hành vi: Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, tối 31/12/2010, Bảo Anh cùng đối tượng Võ Văn Quý (SN 1990, ngụ TP Vũng Tàu) phục tại con hẻm vắng thuộc phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu để chờ người qua đường cướp tài sản.

Sau khi thấy chị P. đi xe gắn máy hiệu Sirius chạy qua, cả 2 đã nhảy ra khống chế, đưa chị P. đến khu đất trống gần đó gây án. Quý đã dùng vũ lực khống chế để Bảo Anh hiếp dâm chị P. Sau đó, cả 2 lấy tài sản của nạn nhân gồm một chiếc điện thoại, hai triệu đồng và chiếc xe trên đem lên TP HCM bán lấy tiền tiêu xài.

Một thời gian ngắn sau, Quý đã đến cơ quan công an đầu thú. Riêng Bảo Anh lẩn trốn ở đến tận ngày 9/3 thì bị bắt tại Bình Dương. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.