Điều tra

Bắt đối tượng liên tiếp cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ

09/09/2019, 19:15

Đối tượng Lực thường giả làm khách đi xe, điều các tài xế xe ôm công nghệ đến đường vắng rồi dùng dao chém, đe doạ để cướp đi tài sản.

img
Đối tượng Lực bị bắt giữ tại cơ quan công an

Chiều 9/9, Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tp. Hà Nội thông tin, đơn vị vừa ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Lực (SN 1987, quê ở Thái Bình, hiện trú tại tổ dân phố cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Oai và Hoài Đức, Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản (xe ôm), người bị hại chủ yếu là tài xế xe ôm công nghệ (Grab). Thủ đoạn của đối tượng là đóng vai khách hàng, thuê các tài xế Grab chở đến địa điểm vắng vẻ, sau đó dùng dao đâm chém tài xế xe ôm để cướp xe máy, điện thoại và tiền.

img
Điện thoại và số tiền của đối tượng Lực bị công an thu giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tp. Hà Nội đã xác định được Phạm Văn Lực là đối tượng gây ra các vụ cướp tài sản của các tài xế xe ôm công nghệ trên.

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tp. Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ đối tượng Phạm Văn Lực. Tại cơ quan công an, đối tượng Lực khai nhận, do nợ tiền chơi cờ bạc lô đề, nên Lực phải đi vay tín dụng đen với lãi suất cao. Bị liên tục thúc ép trả nợ, Lực nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền trả nợ.

Đêm 27/8, Lực vẫy xe anh Lê Văn Định (SN 1997, quê ở Yên Bái) làm nghề xe ôm hãng Grab và yêu cầu tài xế chở về Thanh Oai. Khi đi đến khu vực cánh đồng thôn Song Khê, xã Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội, thì Lực dùng dao nhọn đâm 01 nhát vào sau gáy và 1 nhát vào ngực làm anh Định ngã xuống đường. Sau đó, Lực cướp đi xe máy và điện thoại của anh Định rồi tẩu thoát.

img
Một số phương tiện xe máy mà đối tượng Lực cướp được

Tối 29/8, tại khu vực phường Phú Lương, quận Hà Đông, Lực vẫy xe ôm của anh Vũ Thành Lâm (SN 2001, quê ở Phú Thọ), yêu cầu chở về khu vực Làng Rùa, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Tại đây, Lực dùng dao đe dọa và chém vào tai trái anh Lâm, sau đó cướp đi 01 điện thoại cùng số tiền hơn 5 triệu đồng và chiếc xe máy của anh Lâm rồi tẩu thoát.

Cùng thủ đoạn, đối tượng còn khai nhận một số vụ khác tương tự và lừa đảo của chị Nguyễn Văn Linh (SN 1998, ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) được chiếc xe máy Honda Lead, BKS 29N1- 52436 rồi bỏ trốn.

Tiếp đó, 21h ngày 1/9, Lực đi bộ đến đoạn bến xe buýt trước cửa Trung tâm Hội nghị Quốc gia thì xuống và vẫy xe của anh Trần Đức Dũng (SN 1995, quê Phú Thọ) làm nghề xe ôm Grab, yêu cầu chở về xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đến chỗ vắng, đối tượng Lực dùng dao rựa đe doạ và chém vào MBH của anh Dũng, sau đó cướp đi chiếc xe máy Honda Wave BKS 19L1-163.87 của anh Dũng.

Đến ngày 5/9, đối tượng Lực đem bán chiếc xe trên cho anh Nguyễn Văn Giáp (SN 1985, ở huyện Kiếm Xương, tỉnh Thái Bình) với giá 2,5 triệu đồng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.