An ninh hình sự

Bắt đối tượng mang súng có 6 viên đạn đã lên nòng

23/10/2016, 19:24
image

An bị cảnh sát cơ động bắt giữ khi đang mang trong người một khẩu súng với 6 viên đạn đã lên nòng.

14804915_1845648672337242_1965544245_n

Đối tượng Phạm Tiến An bị tạm giữ tại công an phường Quan Hoa.

Chiều ngày 23/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Nguyễn Đình Đô, Tiểu Đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung Đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội cho biết, Tiểu đoàn 1 đã tiến hành bàn giao 2 đối tượng Phạm Tiến An (SN 1979, ở 182 Nguyễn Hữu Cần, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) và Tô Thanh Việt (SN 1976, ở ngõ 132 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho Công an phường Quan Hoa để điều tra hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trung tá Đô thông tin, khoảng 0h35 rạng sáng cùng ngày, tổ công tác gồm Thượng uý Nguyễn Quang Vinh, Thiếu uý Tạ Hữu Nam, Thượng sỹ Hoàng Văn Hiếu và Hạ sỹ Nguyễn Tú Anh thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 do Thượng uý Vinh làm tổ trưởng, khi tuần tra trên phố Quan Hoa đã phát hiện hai đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn.

14805644_1845648682337241_209706675_n

Cảnh sát thu giữ khẩu súng với 6 viên đạn đã lên nòng.

Tiến hành kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện trong túi quần của An có 1 khẩu súng côn xoay (tự chế) với 6 viên đạn đã lên nòng sẵn.

Tại chốt kiểm tra, đối tượng An khai nhận, khẩu súng trên do một "đàn anh" trên Lào Cai cho, mới nhận được thì bị tổ công tác cảnh sát cơ động bắt giữ.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.